Đối diện với Grand Palais (Paris), những người mang cờ Pháp và Trung Quốc vẫy chào khi đội cận vệ Cộng hòa đi qua (4/11/2010) REUTERS/Gonzalo Fuentes
Chương trình đón tiếp dự kiến rất trong thể, với nhiều cuộc hội đàm song phương giữa hai vị nguyên thủ mà cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra ngay chiều 4/11. Bên cạnh đó mà việc ký kết một loạt hợp đồng mà theo Phủ Tổng thống Pháp, giá trị sẽ cao hơn hẳn so với các chuyến công du của các vị nguyên thủ quốc gia khác từ trước đến nay. Vấn đề « cuộc chiến tranh tiền tệ » cũng sẽ được nêu lên, trong bối cảnh chỉ vài ngày nữa Tổng thống Pháp sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm G20.
Phải nói là chuyến viếng thăm này đã được chờ đợi từ một năm nay. Vào năm 2007, sau chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của ông Sarkozy, các công ty Pháp đã ký được 20 tỉ euro hợp đồng. Lần này tập đoàn Airbus có khả năng bán được hàng trăm chiếc máy bay trị giá khoảng 10 tỉ euro. Tập đoàn Dassault Aviation cũng mong muốn hợp tác trong lãnh vực phi cơ riêng cho doanh nhân để cung ứng cho các nhà tỉ phú Trung Quốc. Còn tập đoàn Areva, ngoài hai lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, hy vọng sẽ giành được hợp đồng cung cấp uranium trị giá 3 tỉ euro. Tập đoàn dầu khí Total sẽ liên doanh với Trung Quốc để xây dựng một nhà máy khí hóa than đá trị giá 2 đến 3 tỉ euro. Ngoài ra ông Hồ Cẩm Đào cũng muốn hợp tác với Pháp trong lãnh vực môi trường và năng lượng tái tạo.
Chuyến viếng thăm Pháp lần này của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đánh dấu sự hòa giải giữa Paris và Bắc Kinh, sau nhiều tháng quan hệ song phương gặp rắc rối do vấn đề Tây Tạng và Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, đối với giới bảo về nhân quyền tại Pháp, đây là dịp để công luận biểu lộ thái độ bất bình đối với các vụ vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, đặc biệt là chính sách đàn áp người Tây Tạng, cũng như trấn áp giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba và những người ủng hộ ông.
Tổ chức bảo vệ nhà báo Phóng viên không biên giới đã tổ chức ngay một cuộc biểu tình tại Paris vào trưa nay, đòi trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hiều Ba, trong lúc Ân xá Quốc tế dự trù biểu tình tại Nice và Carros, hai thành phố miền Nam nơi ông Hồ Cẩm Đào sẽ ghé thăm vào hai ngày 05 -06/11.
Riêng về Tây Tạng, hiệp hội "Cộng đồng Tây Tạng tại Pháp và những người bạn" (Communauté Tibétaine de France et ses Amis), cũng tổ chức một cuộc biểu tình toàn quốc tại quảng trường Trocadero, vào lúc 15 giờ trưa nay, sau đó tuần hành về phía Đại sứ quán Trung Quốc. Ban tổ chức biểu tình đòi hỏi Bắc Kinh tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho vấn đề Tây Tạng.
Nhân cuộc biểu tình này, mọt số hội đoàn, tổ chức người Việt tại Pháp và một số nước châu Âu, cũng kêu gọi mọi người tham gia cùng với cộng đồng Tây Tạng, và đặc biệt là để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Thái Sơn, cố vấn chính trị và ngoại giao cho tổ chức Pháp France-Tibet, đấu tranh cho người Tây Tạng, thì chuyến công du Pháp của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là cơ hội tốt để kêu gọi người Việt nói lên tiếng nói chống lại việc Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam.
Trọng Nghĩa (RFI)