Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đối lập Miến Điện tố cáo chính quyền gian lận bầu cử

05/11/2010 3 phút đọc Thanh Hà
Hôm 05/11/2010, hai đảng đối lập tại Miến Điện là Lực Lượng Dân Chủ Dân Tộc
Đối lập Miến Điện tố cáo chính quyền gian lận bầu cử

Hôm 05/11/2010, hai đảng đối lập tại Miến Điện là Lực Lượng Dân Chủ Dân Tộc (NDL) và đảng Dân Chủ lên tiếng tố cáo chính quyền quân sự bắt đầu cho một số cử tri ký tên vào danh sách bầu cử. Theo hai đảng này, hai ngày trước khi cuộc tuyển cử chính thức mở màn, đảng Liên hiệp Liên Đới và Phát Triển (USDP) thân chính quyền đã « mua chuộc hoặc đe dọa cử tri » buộc họ ký tên, dồn phiếu cho đảng USDP.

Thành viên Đảng USDP phát truyền đơn trong cuộc vận động cử tri, ở ngoại ô Yangon, ngày 30/10/2010
Thành viên Đảng USDP phát truyền đơn trong cuộc vận động cử tri, ở ngoại ô Yangon, ngày 30/10/2010
Reuters

Chủ tịch đảng Dân chủ Miến Điện ông Thu Wai cho biết đã gửi thư lên ủy ban bầu cử với nội dung như trên. Đảng này « cực lực lên án hành động bất hợp pháp của đảng USDP ». Chủ tịch đảng Dân Chủ tố cáo « kế hoạch gian lận được dự trù từ trước ».

 

Về phần mình Lực Lượng Dân Chủ Dân Tộc cho biết cũng đã thu thập được một số tin tương tự, đặc biệt là tại thành phố Dawei ở miền Nam Miến Điện. Tại đây chính quyền đã thu thập được từ 20.000 đến 40.000 số phiếu và đảng này cho biết sẽ đệ đơn kiện lên Ủy ban bầu cử.

 

Đảng USDP do thủ tướng Thein Sein và một số các bộ trưởng trong chính quyền thành lập vào tháng tư vừa qua. Trong cuộc bầu cử lần này, có 1.112 ứng cử viên thuộc đảng Liên Hiệp Liên Đới và Phát Triển ra tranh cử. Theo AFP, chính quyền quân sự Miến Điện tài trợ dồi dào cho đảng này.

 

Dù sao theo giới phân tích, kết quả bầu cử như đã được biết trước do ¼ số ghế tại Quốc Hội đương nhiên được dành cho các tướng lãnh đang cầm quyền. Ngoài ra, hiện nay hai phần ba các ứng cử viên ra tranh cử đều thuộc đảng USDP hoặc đảng Thống Nhất Quốc Gia (NUP) cũng thuộc quân đội.

 

Tuy nhiên theo lời nhà phân tích Aung Naing Oo đang sống lưu vong tại Bangkok: hai đảng NUP và USDP, cánh tay nối dài của các tướng lĩnh Miến Điện, cũng đang lao vào một cuộc tranh giành quyền lực tại Quốc Hội.

 

Vào chủ nhật tới (7/11), Miến Điện tổ chức cuộc tuyển cử đầu tiền từ 20 năm nay. Cộng đồng quốc tế coi đây là một trò hề dân chủ nhằm củng cố quyền lực của phe quân đội đang cầm quyền. Gương mặt đối lập hàng đầu là bà Aung San Suu Kyu liên tục bị quản thúc tại gia và bị gạt ra bên lề cuộc tuyển cử lần này.

 

Chính quyền Miến Điện không cho phép các quân sát viên và báo chí quốc tế đến theo dõi diễn tiến cuộc tuyển cử vào ngày 07/11.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu