
Đón mừng nhân dịp hãng hàng không Châu Âu Airbus cung cấp chiếc A 320 đầu tiên, được lắp ráp tại chỗ, cho Trung Quốc. 23/06/2009 (Ảnh AFP)
Tờ báo cho biết, trong vòng sáu tháng đầu năm nay, xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc tăng 42%. Kể từ mùa xuân năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại số một của Châu Âu. Lượng xuất khẩu tổng cộng từ Châu Âu sang Trung Quốc, từ nay đến cuối năm sẽ đạt 500 tỷ đô la. Theo chiều ngược lại, Trung Quốc cũng là nước đứng đầu thế giới trên phương diện xuất khẩu vào Châu Âu. Thương mại song phương giữa hai khối tăng 16% hàng năm. Đặc biệt là Châu Âu đứng đầu trong việc cung cấp công nghệ cho Trung Quốc và đứng hàng thứ tư trong lĩnh vực đầu tư.
Theo một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, chiến lược hành động của Bắc Kinh hiện nay là tăng cường quan hệ với các nước thành viên Liên hiệp Châu Âu, trước khi có thể đối thoại ở tầm chiến lược với Bruxelles một cách hiệu quả.
Cuộc khủng hoảng vừa qua khiến cho Trung Quốc có điều kiện trở thành nước mang lại trợ giúp tài chính cho các quốc gia bị khủng hoảng nặng nhất và các nước bị « đối xử tệ nhất » trong Liên Hiệp Châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý. Điều này khiến cho Bắc Kinh thu được lợi ích cả về kinh tế, cả về mặt chính trị.
Bên cạnh phương diện trợ giúp tài chính, Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào các cơ sở hạ tầng tại các nước đang gặp khó khăn, cụ thể là vào các cảng tại Ý và Hy Lạp, cũng như các xa lộ nối liền Đông Âu với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Hungary và Ailen cũng rất muốn thu hút đầu tư của Trung Quốc để tạo thêm việc làm.
Trung Quốc đi vào Châu Âu theo cánh cửa phía Đông
Cũng về sự thâm nhập gia tăng của Trung Quốc vào Châu Âu, New York Times, bản tiếng Pháp dành cho Le Figaro hôm 5/11, có bài « Trung Quốc vào Châu Âu theo ngả phía Đông ». Bài báo bắt đầu với việc mô tả sức hút của một trường tiểu học công lập song ngữ Hoa – Hung tại thủ đô Budapest. Vào năm 2004, trường học này mới mở cửa và chỉ thu hút được 86 học sinh, toàn là người Châu Á, thì tháng vừa qua, trường đã nhận 229 học sinh, trong đó có 90 em mang quốc tịch Hungary.
Năm ngoái, tại Ba Lan, một tập đoàn Trung Quốc trúng thầu công trình xây dựng một phần tuyến đường bộ từ Lodz tới thủ đô Varsovie. Đây là lần đầu tiên có một doanh nghiệp ngoài Châu Âu ký được một hợp đồng, được Liên hiệp Châu Âu chi phí một phần. Cũng năm ngoái, Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận cho Moldavia, một trong nước nghèo nhất tại Châu Âu vay một tỷ đô la và có những hợp tác trao đổi ngoại tệ với Belarus.
Theo một tùy viên kinh tế thương mại của đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan, Bắc Kinh muốn sử dụng khu vực này như một bàn đạp để xâm nhập vào phần còn lại của Liên hiệp Châu Âu.
L’Humanité nhận xét, khi lựa chọn đặt một phần số tiền tiết kiệm vào Châu Âu thay vì đặt vào các trái phiếu ngắn hạn tại Ngân hàng Hoa Kỳ, ít có lãi hơn, Trung Quốc muốn đa dạng hóa các đầu tư. Đổi lại, Bắc Kinh muốn lãnh đạo các quốc gia thành viên Châu Âu không gây sức ép trên vấn đề định giá đồng yuan, thừa nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường, bãi bỏ việc cấm vận các công nghệ cao (được áp đặt sau vụ Thiên An Môn 1989) và chống lại việc sử dụng chủ nghĩa bảo hộ.
Phong trào bảo vệ môi trường chống lại một chuyến tàu chở rác thải phóng xạ « lớn nhất trong lịch sử » ngang qua Đức
Trang Hành tinh của Le Monde hôm 5/11 dành sự chú ý cho một sự kiện đặc biệt: đầu buổi chiều hôm 5/11, chuyến tàu chở rác thải phóng xạ 11 toa, bắt đầu khởi hành từ Valognes, nước Pháp, nằm trên bờ eo biển Manche, hướng về nước Đức, để tới nơi chôn cất cuối cùng tại Gorbelen, miền bắc nước Đức.
Theo tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, đây là « chuyến tàu chở rác thải phóng xạ gây ô nhiếm nhất trong lịch sử », tuy nhiên tuyên bố này đã bị tập đoàn năng lượng hạt nhân Pháp Avera bác bỏ, và cho rằng chuyến tàu này tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành về phóng xạ, thậm chí độ phóng xạ còn thấp hơn 6%, so với chuyến trước, cách đây hai năm.
Theo tổ chức môi trường kể trên và chính nhóm Avera, lượng phóng xạ trong chuyến tàu kể trên lên tới gần 4000 triệu tỷ PBq (petabecquerel), nhiều hơn lượng phóng xạ của vụ nổ Tchernobyl năm 1986. Con số gây ra lo ngại.
Theo Le Monde, tập đoàn Avera rất quan tâm đến việc không để xảy ra tai nạn như năm 2004, khi một nhà đấu tranh môi trường đã bị xe hỏa đâm chết, nên đã không thông báo về lộ trình và giờ giấc chính xác của chuyến tàu kể trên.
Các chủ tịch của nhóm Châu Âu bảo vệ Môi trường thuộc hội đồng các tiểu vùng Thượng và Hạ Normandie, Picardi, Nord Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine và Alsace, nơi có khả năng chuyến tàu đi qua, đều lên tiếng phản đối, vì dân cư trong vùng không nhận được bất cứ thông tin nào. Theo Le Monde, tại Pháp, phong trào bảo vệ môi trường chắc sẽ không có hành động ngăn cản, nhưng tại Đức, những người chống hạt nhân đang chuẩn bị một chiến dịch ngăn chặn quyết liệt.
Theo luật hiện hành, chất thải phóng xạ phải được gửi trả lại nơi cung cấp, và như vậy, theo một thành viên của tổ chức Greenpeace Pháp, số chất thải phóng xạ này cần phải được gửi trả lại các trung tâm hạt nhân Đức, chứ không phải được chuyển tới chôn cất tại Gorbelen hay để lại tại Pháp.
Hệ thống chống khủng bố tại Nhật gặp sự cố lớn vì vụ rò rỉ thông tin
Theo Libération, hôm 5/11 cơ quan an ninh mạng, trực thuộc Bộ Cảnh sát Nhật, đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Những nhân viên tuần tra mạng đã hoạt động 24h/24h để truy lùng những thủ phạm đã đưa lên mạng 114 tài liệu mật (được thực hiện trong khoảng thời gian 2004-2010), trong đó có danh tính và số điện thoại của 600 người cộng tác với cảnh sát chống khủng bố, đang cư trú tại Nhật. Bên cạnh các thông tin này còn có những thông tin liên quan đến các tổ chức được an ninh Nhật gọi là các tổ chức khủng bố, trong đó có các tổ chức bảo vệ môi trường, ví dụ như, các tổ chức chống lại các hoạt động săn bắt cá voi, trong số các tổ chức được coi là khủng bố có cả những người Hồi giáo cực đoan.
Biến cố rò rỉ thông tin tại Nhật Bản xảy ra đúng vào lúc, chỉ còn một tuần nữa là hội nghị thượng đỉnh của khối APEC sẽ khai mạc tại nước này. Sự cố bất ngờ này có hệ quả nhiều mặt. Trong khi, tại Tokyo, cảnh sát cố gắng làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhật báo Yomiuri cho rằng vụ việc này có thể khiến cho các cơ quan tình báo ngoại quốc lưỡng lự trong việc cung cấp cho Nhật những tin tức về khủng bố, còn theo nhật báo Asahi, danh sách đen về các tổ chức nước ngoài được coi là đe dọa an ninh của Nhật Bản, sẽ được rất nhiều tổ chức luật sư và nhân quyền Nhật Bản quan tâm.
Giải vô địch đấu kiếm thế giới tại Pháp: lần đầu tiên các vận động viên tàn tật thi đấu đối kháng với các vận động viên lành lặn
Theo La Croix hôm 5/11, lần đầu tiên trong khuôn khổ một giải vô địch thế giới, các vận động viên tàn tật thi đấu cùng với các vận động viên lành lặn. Ngày mai, khai mạc vòng chung kết giải vô địch đấu kiếm thế giới tại Grand Palais (Paris), với sự tham dự của 150 vận động viên tàn tật đến từ 25 nước.
Trong vòng chung kết lần này, các vận động viên lành lặn có thể ngồi trên các xe lăn để thi đấu với các vận động tàn tật. Theo chủ tịch Liên đoàn vận động viên đấu kiếm tàn tật, phía giành chiến thắng không hẳn đã là những người lành lặn. Trình độ của các vận động viên đấu kiếm tàn tật cao hơn nhiều so với vận động viên tàn tật các môn thể thao khác.
Vận động viên kiếm tàn tật người Pháp, Moez El Assine, cho biết, tại Pháp, có khoảng 60 vận động viên kiếm tàn tật ở trình độ cao. Riêng bản thân ông Moez El Assine đã liên tục tập luyện trong 5 tuần gần đây, suốt thời gian đó chỉ ở nhà có 2 ngày, với quyết tâm giành chiến thắng.
Đoàn Pháp, với 14 vận động viên, sẽ bảo vệ thứ hạng đứng đầu châu Âu tại Grand Palais trong những ngày tới.
Trọng Thành (RFI)