Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bắc Kinh dùng quyền phủ quyết để bênh vực Bình Nhưỡng

10/11/2010 3 phút đọc Trọng Nghĩa
Sau vụ bán đạn dược tại Darfur (Sudan), chính quyền Bắc Kinh gần đây lại lợi dụng uy thế của một thành viên
Bắc Kinh dùng quyền phủ quyết để bênh vực Bình Nhưỡng
Sau vụ bán đạn dược tại Darfur (Sudan), chính quyền Bắc Kinh gần đây lại lợi dụng uy thế của một thành viên có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn một bản báo cáo điều tra có hại cho đồng minh của mình là Bắc Triều Tiên.
 
Một cuộc họp của Hội Đồng Bảo an LHQ (UN /Paulo Filgueiras)
Một cuộc họp của Hội Đồng Bảo an LHQ (UN /Paulo Filgueiras)

Theo nội dung một bản báo cáo, do một ủy ban chuyên gia Liên Hiệp Quốc soạn thảo, Bình Nhưỡng có dấu hiệu đã cung cấp công nghệ học nguyên tử cho Iran, Syria, và Miến Điện, bất chấp cấm vận của quốc tế. Trên nguyên tắc, tài liệu này phải được chuyển lên Hội Đồng Bảo An trong thời gian tới đây. Các kết luận đã được soạn xong từ sáu tháng nay, nhưng đã bị Trung Quốc ngăn không cho công bố. Từ New York, thông tín viên Alexandra Geneste phân tích:

 

Đây quả là thói quen cố hữu của Trung Quốc. Sau khi ngăn chặn không cho công bố một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về Sudan, tiết lộ là đạn dược do Trung Quốc sản xuất đã được dùng trong các chiến dịch chống lực lượng nổi dậy ở Darfur, lần này, Trung Quốc lại áp đặt chế độ kiểm duyệt đến nay là 6 tháng liên tiếp, trên một báo cáo về Bắc Triều Tiên. 

 

Theo báo cáo này, Bình Nhưỡng đã cung cấp công nghệ hạt nhân nhạy cảm cho Syria, Iran và Miến Điện, bất chấp cấm vận vũ khí đối với các quốc gia trên. Trong cả hai trường hợp, Sudan và Bắc Triều Tiên, báo cáo đã được một nhóm chuyên gia đặc trách theo dõi việc thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với các nước liên can, và Bắc Kinh đã không để cho bản phúc trình được đưa ra trước Hội Đồng Bảo An. 

 

Rốt cuộc, 75 trang của bản báo cáo về Bắc Triều Tiên đã được đưa lên mạng Internet, và đã củng cố quan điểm của Washington và Liên Hiệp Quốc, vốn từng cho rằng Bắc Triều Tiên góp phần vào việc phổ biến công nghệ bị nghiêm cấm. 

 

Hồi tháng 6 năm 2009, Hội Đồng Bảo An đã nhất trí, tức là với sự đồng ý của Trung Quốc, tăng cường biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên, tiến hành trước đó một tháng. Trường hợp này sẽ không tái diễn và sẽ không có biện pháp trừng phạt nào, được đặt lên trên bàn của 15 thành viên Hội Đồng Bảo An hôm 10/11.

 

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu