Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

G20 sắp khai mạc, thỏa hiệp vẫn chưa xong

10/11/2010 4 phút đọc Trọng Thành
Ngày 11/11, hội nghị G20 gồm các cường quốc kinh tế và các nước đang trỗi dậy, sẽ khai mạc tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
G20 sắp khai mạc, thỏa hiệp vẫn chưa xong
Ngày 11/11, hội nghị G20 gồm các cường quốc kinh tế và các nước đang trỗi dậy, sẽ khai mạc tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Chiều 10/11, cuộc họp trù bị của khoảng 40 đại diện các quốc gia tham dự, gồm các thứ trưởng Tài chính, đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.
 
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc ngày 11/11 tại Seoul (Reuters)
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc ngày 11/11 tại Seoul (Reuters)

Theo người phát ngôn của ban tổ chức G20 Hàn Quốc, Kim Yoon-Kyung, hội nghị này đã không thành công trong việc thảo ra một thông điệp chung. Ngày 10/11 có thêm một cuộc họp mới nhằm đạt đi đến một thỏa hiệp trước khi hội nghị chính thức khai mạc.

 

Cân bằng trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu là chủ đề được tất cả quan tâm, với niềm hy vọng một trật tự tài chính thế giới mới sẽ xuất hiện sau hội nghị lần thứ năm, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007. Tuy nhiên, căn cứ vào các tuyên bố gần đây của các đối tác chủ yếu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, các nước Châu Âu, Brazil, có thể thấy sự khác biệt giữa các bên là rất lớn. Điều này làm tăng thêm bầu không khí ngờ vực về khả năng thành công của hội nghị này.

 

Washington và Trung Quốc đang đứng ở tâm điểm của sự chú ý của Châu Âu và các quốc gia đang lên. Trong không khí căng thẳng của “cuộc chiến giữa các đồng tiền”, hầu hết các nước đều bất bình với việc mới đây Ngân hàng trung ương Mỹ bơm 600 tỷ đô la để mua trái phiếu. Việc Hoa Kỳ chọn chiến lược hạ giá đồng đô la để tạo đà cho nền kinh tế là đối tượng chỉ trích mạnh mẽ của Đức, Trung Quốc, Brazil và nhiều nước khác. Tân tổng thống Brazil Dilma Roussef lên án thái độ nước đôi của Washington, một mặt vừa kết tội Bắc Kinh đã ghìm giá đồng yuan, mặt khác lại cố tình hạ giá đồng đô la. Ngược lại, Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc thả nổi đồng yuan, vì cho rằng đây là nguyên nhân chính gây ra thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ.

 

Về vấn đề thặng dư thương mại, thoạt tiên Hoa Kỳ muốn đạt được tại hội nghị G20 một đồng thuận về việc giới hạn thặng dư ở con số 4% tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ một mục tiêu bằng con số, trong khi đó, Đức không chấp nhận bị chỉ trích, vì cho rằng thặng dư mà nước này đạt được là dựa trên chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp Đức, chứ không phải dựa trên một đồng tiền được hạ giá, như trường hợp của Mỹ và Trung Quốc.

 

Một số dấu hiệu mới nhất cho thấy các phía có vẻ đang cố gắng tìm cách thu hẹp các bất đồng. Hoa Kỳ vừa đưa ra quyết định từ bỏ sáng kiến giới hạn thăng dư 4% PIB. Trong chuyến công du Bắc Kinh, thủ tướng Anh đã yêu cầu Trung Quốc đóng góp vào sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu, còn chủ tịch Trung Quốc, trả lời phỏng vấn nhật báo Hàn Quốc Chosunilbro, cho biết, cần “xây dựng một quan hệ hợp tác cùng thắng lợi giữa các thành viên G20”. 

 

Cũng về kinh tế, Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trog khi dân Nhật lại biểu tình phản đối. Hôm 10/11, bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke, trả lời báo chí tại Nhật Bản, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định mà hiện tại mới chỉ có 4 thành viên, là Brunei, Chilê, New Zearland và Singapore; Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc, Malaysia và Peru đang tham gia đàm phán để gia nhập.

 

Thứ bảy tuần trước, thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật sẽ tham gia đàm phán, tuy nhiên không nói rõ có chủ trương gia nhập hiệp định này hay không. Trong khi đó, hơn 3000 nông dân và ngư dân Nhật đã biểu tình ngày hôm 10/11 tại Tokyo để phản đối việc Nhật tham gia vào hiệp định này.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu