
Aung San Suu Kyi giữa các ủng hộ viên tại Rangun ngày 6/5/2002. Reuters
Cựu lãnh đạo Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ đã ba lần đệ đơn kháng cáo. Lần cuối cùng là vào tháng 5 vừa qua. Theo lời luật sư Kyi Win, đây là lần thứ ba đơn kháng án của bà Aung San Suu Kyi bị bác. Tối cao Pháp viện không đưa ra lý do vì sao ngày ngành tư pháp quyết định y án 18 tháng quản thúc tại gia đối với giải Nobel Hòa bình 1991. Tuy nhiên, luật sư Kyi Win vẫn hy vọng thân chủ của ông sẽ được trả tự do vào ngày thứ bảy 13/11 tới đây, khi hết hạn quản thúc. AFP trích dẫn một nguồn tin xin được giấu tên theo đó, các cơ quan an ninh Miến Điện đang ráo riết chuẩn bị việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, một khi được trả tự do, các hoạt động chính trị của bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ rất bị hạn chế. Trong quá khứ, cựu lãnh đạo Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ đã từng được trả tự do, nhưng đã hai lần bà bị bắt trở lại. Thêm vào đó, các nhà phân tích cũng thận trọng về vai trò của bà ngay trong hàng ngũ đối lập Miến Điện, do ngày càng có nhiều tiếng nói bất đồng với đường lối đấu tranh do bà Aung Suu Kui đề xướng.
Theo RFI