Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung Quốc siết chặt điều kiện xuất khẩu kim loại hiếm

12/11/2010 2 phút đọc Tú Anh
Bị thế giới lên án lạm dụng tình trạng gần như độc quyền trong việc xuất khẩu đất hiếm, Trung Quốc
Trung Quốc siết chặt điều kiện xuất khẩu kim loại hiếm
Bị thế giới lên án lạm dụng tình trạng gần như độc quyền trong việc xuất khẩu đất hiếm, Trung Quốc công bố thêm một loạt quy định mới trói buộc lãnh vực thương mại nguyên liệu tối cần thiết cho ngành điện tử và xe hơi. Để có giấy phép xuất khẩu, doanh nghiệp phải có chứng chỉ chất lượng ISO 9000.
 
Một địa điểm sản xuất đất hiếm ở vùng Nội Mông, Trung Quốc.
Một địa điểm sản xuất đất hiếm ở vùng Nội Mông, Trung Quốc. Reuters

Theo thông cáo của Bộ Ngoại thương được công bố hôm 11/11/2010 thì Bắc Kinh muốn điều chỉnh « một cách nghiêm nhặt việc xuất khẩu đất hiếm ». Theo quy định mới này thì các doanh nhân phải tuân thủ các biện pháp chống gây ô nhiễm tại địa phương cũng như ở cấp quốc gia, và phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000.

 

Các biện pháp mới này được công bố vào lúc vấn đề cung ứng đất hiếm, loại nguyên liệu chiến lược trong ngành công nghiệp cao cấp được trực tiếp đặt ra cho các nhà lãnh đạo quốc tế tại hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Seoul.

 

Tổng cộng 17 kim loại có tên là « đất hiếm » là những nguyên liệu cốt lõi trong việc sản xuất máy móc tối tân như màn ảnh phẳng, tia laser, máy xe hơi chạy bằng xăng và điện. Trung Quốc cung cấp đến 95% khối lượng đất hiếm cho thị trường thế giới. Giới doanh nhân quốc tế không che giấu lo ngại từ khi Trung Quốc khởi đầu vào năm 2006, mỗi năm giảm từ 5% đến 10% mức độ xuất khẩu nguyên liệu quý này.

 

Sự kiện Trung Quốc ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật khi xảy ra khủng hoảng tại Senkaku/Điếu Ngư cho thấy lợi thế của Trung Quốc qua vai trò gần như độc quyền xuất khẩu kim loại hiếm. Nhật Bản đã vội vã đi tìm nguồn cung ứng khác từ Việt Nam và Úc.

 

Nhật gởi quân ra một đảo gần Senkaku để theo dõi tàu chiến Trung Quốc

 

Cũng liên quan đến tranh chấp trên biển Hoa Đông, một nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Nhật Bản do hãng Jiji trích dẫn cho biết là Tokyo có kế hoạch gởi 100 quân ra đóng tại hòn đảo Yonaguni, nằm không xa Senkaku . Mục tiêu của quân đội Nhật là tăng cường công việc tuần tra trên biển và theo dõi hoạt động của tàu chiến Trung Quốc.

 

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu