
Xe lửa Pháp trên sân ga vắng người vì đình công. Ảnh chụp ngày 18/10/2010 tại ga Lilles-Flandres miền Bắc nước Pháp. REUTERS/Pascal Rossignol
Thông điệp chuyển tải lời hối lỗi của chủ tịch Công ty đường sắt Pháp được đưa ra nhân dịp ông đi Mỹ nhằm vận động cho một dự án đường sắt cao tốc tại tiểu bang Florida và có cuộc gặp với các dân biểu tiểu bang này và các hiệp hội Do Thái Hoa Kỳ.
Dẫn lời nguyên tổng thống Jacques Chirac, phát biểu năm 1995, về vai trò của nhà nước Pháp (Etat français), đây là lần đầu tiên chủ tịch SNCF công khai nhận phần trách nhiệm của Công ty đường sắt Pháp, trong khi trước đó, ông chỉ cho rằng ngành hỏa xa Pháp thực hiện hành động tội lỗi này dưới « sức ép » của quân đội chiếm đóng.
Xin nhắc lại là, tháng 8 năm nay, chủ tịch Công ty đường sắt Pháp đã tuyên bố sẵn sàng chuyển giao hồ sơ về việc vận chuyển người Do Thái trong Thế chiến Thứ hai cho phía Hoa Kỳ, đồng thời cũng ghi nhận, đã có 2.000 nhân viên hỏa xa Pháp bị phát xít Đức hành quyết trong thời gian chiến tranh.
Lời xin lỗi của chủ tịch SNCF được đưa ra trong bối cảnh chính giới và nhiều tổ chức của xã hội dân sự Mỹ gia tăng sức ép. Một số dân biểu các bang Florida và California, nơi SNCF tham gia đấu thầu, đã đề xuất dự luật buộc các các doanh nghiệp muốn thắng thầu các dự án, phải bạch hóa vai trò, mà họ có thể có, trong việc vận chuyển người Do Thái đến các trại tập trung.
Mặc dù các dự luật này, hoặc đã bị bác bỏ, hoặc chưa được phê chuẩn, nhưng nếu không công khai xin lỗi, các dự án của SNCF chắc chắn sẽ bị loại.
Trọng Thành (RFI)