Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thượng đỉnh APEC mở ra trong bối cảnh xung khắc giữa Mỹ và Trung Quốc

13/11/2010 3 phút đọc Thanh Phương
Hôm 13/11/2010, thủ tướng Nhật Naoto Kan đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình
Thượng đỉnh APEC mở ra trong bối cảnh xung khắc giữa Mỹ và Trung Quốc
Hôm 13/11/2010, thủ tướng Nhật Naoto Kan đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC tại thành phố cảng Yokohama, gần Tokyo, với sự tham gia của đại diện 21 nước thành viên, trong đó có tổng thống Mỹ Obama, tổng thống Nga Medvedev và chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
 
Ảnh chụp chung lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Apec tại Yokohama, ngày 13/11/2010
Ảnh chụp chung lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Apec tại Yokohama, ngày 13/11/2010. Reuters

Bị chỉ trích tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 tại Seoul, tổng thống Obama, bên lề hội nghị APEC hôm 13/11, đã bảo vệ chính sách kinh tế của Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng. Xin nhắc lại là nhiều nước trong nhóm G20, đặc biệt là Trung Quốc và Đức, đã chỉ trích quyết định gần đây của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ bơm 600 tỷ đôla vào hệ thống tài chính, nhằm làm giảm giá đồng đôla một cách giả tạo, để qua đó tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Mỹ, nhưng theo các nước nói trên, hành động này có nguy cơ gây mất ổn định tài chính thế giới.

 

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles gởi về bài tường trình:

 

"Tại Yokohama, tổng thống Barack Obama ghi nhận là 7 trong số 15 đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ là thành viên APEC. Nền kinh tế Châu Á sẽ tăng trưởng 50% trong vòng bốn năm tới. Tốc độ phát triển đột biến này khiến cho cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt giữa các quốc gia, trên phương diện tạo ra công ăn việc làm và trong phát triển công nghiệp. Tổng thống Obama tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để cho một phần nhiều nhất các việc làm mới sẽ được tạo ra ở Mỹ.

 

Tại Yokohama, ông Obama đã nói với Nhật Bản và Trung Quốc rằng Châu Á, nay trở thành công xưởng của thế giới, đừng tính đến việc xây dựng sự thịnh vượng của mình dựa trên hàng hóa xuất khẩu qua Mỹ.

 

Các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương, có đồng tiền phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ biết rằng, khi làm đồng tiền này hạ giá, chính quyền Mỹ muốn xuất khẩu lạm phát sang các nước Châu Á, để buộc họ phải, hoặc định giá lại đồng tiền của mình, hoặc nâng mức lương bổng, và như vậy giúp cho việc đưa trở lại việc làm về Hoa Kỳ. Như vậy, công xưởng Châu Á sẽ không còn lợi thế cạnh tranh dựa trên mức lương thấp nữa.

 

Tại Yokohama, chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã trả lời tổng thống Hoa Kỳ rằng, Trung Quốc sẽ tập trung đẩy mạnh các nhu cầu của thị trường nội địa và cải tổ tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ, nhưng sẽ thực hiện những việc này theo tốc độ của riêng họ.

 

Thanh Phương (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu