Bình Nhưỡng phô trương vũ khí nhân lễ Quốc khánh. Ảnh ngày 10/10/2010. Reuters
Văn bản nói trên nhấn mạnh đến việc ngăn chặn các hoạt động mua bán thiết bị hạt nhân của Bắc Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra về cách Bình Nhưỡng vượt qua lưới kiểm soát của Liên Hiệp Quốc trong việc mua bán vũ khí trái phép.
Bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc còn trình bày chi tiết về dịch vụ mua bán vũ khí của Bắc Triều Tiên. Thông tín viên Alexendra Genest từ New York gửi về bài tường trình:
« Tài liệu 75 trang được dành để lên án chính quyền cộng sản Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo, Bình Nhưỡng đã xây dựng một mạng lưới quốc tế hết sức tinh vi để mua bán và xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự. Các hoạt động mua bán vũ khí trái phép của Bắc Triều Tiên được thực hiện bằng đường biển hoặc qua ngã hàng không.
Văn bản vừa được công bố cho biết là chính quyền Bình Nhưỡng thường xuyên hợp tác với các công ty ở nước ngoài, các công ty bình phong, đồng thời cũng huy động một số các công ty Nhà nước. Vai trò của tất cả các đơn vị này chủ yếu là để cung cấp đủ loại giấy tờ giả mạo, từ hóa đơn đến nội dung các văn bản thư từ trao đổi giữa khách hàng và nhà cung cấp, thay đổi luôn cả các thông tin liên quan đến xuất xứ và tên người nhận của các kiện hàng ...
Các hoạt động mua bán vũ khí trái phép nói trên bất chấp lệnh cấm vận, trung bình mỗi năm đem về 100 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Xuất khẩu vũ khí trở thành nguồn cung cấp ngoại tệ chính của chế độ Bình Nhưỡng. Chẳng hạn như là Syrie đã phải nhờ đến Bắc Triều Tiên để tiến hành chương trình phát triển hạt nhân, đưa một lò phản ứng nhiệt hạch đi vào hoạt động ».
Thanh Hà (RFI)