Điện Elysée công bố thành phần chính phủ mới ngày 14/11. Reuters
Tối ngày 14/11 phủ tổng thống Pháp công bố thành phần chính phủ mới. Trong nội các Fillon 3, vắng mặt đại diện của cánh trung.
Theo AFP, ông Jean-Louis Borloo, cựu bộ trưởng Môi trường và Năng lượng, nhân vật số hai trong nội các cũ bị gặt ra ngoài thành phần chính phủ mới đã thông báo lập trường rõ ràng : ông Borloo quan tâm đến quyền “tự do phát biểu và lập trường chính trị đứng đầu là đoàn kết xã hội” hơn là chiếc ghế bộ trưởng.
Lời tuyên bố này được AFP đánh giá như một lời tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Cách nay vài hôm, nhiều nguồn tin còn cho rằng ông Jean Louis Borloo có khả năng được chỉ định vào chức vụ thủ tướng, thay ông François Fillon. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy.
Chủ tịch đảng Cấp tiến ngỡ rằng Tổng thống Pháp sẽ tin dùng ông để nâng cao chính sách xã hội sau đợt cải cách hưu bỗng gây tranh cãi suốt nhiều tháng với những cuộc biểu tình huy động hàng triệu người.
Nhân vật thứ hai có thể làm phe hữu mất phiếu là cựu bộ trưởng Quốc phòng Hervé Morin, lãnh đạo đảng Cánh Trung Mới, với 20 dân biểu tại nghị trường.
Ông Morin cũng thất vọng vì tưởng lầm rằng trong nội các mới, các khuynh hướng khác nhau trong cánh hữu sẽ được đại diện đồng đều. Không ngờ là nội các Fillon 3 chỉ là một “équipe” tranh cử tổng thống của UMP, tức đảng của ông Sarkozy.
Lãnh đạo phe trung hữu này gián tiếp cảnh báo phe hữu truyền thống là cánh trung sẽ có tiếng nói riêng vào năm 2012. Theo ông bộ trưởng Quốc phòng vừa bị mất chức, Tổng thống Pháp lo sợ bị mất phiếu trong mùa bầu cử tới.
Tú Anh (RFI)