
Victor Bout vốn là cựu phi công trong không lực Xô Viết, đã bị bắt tại Bangkok năm 2008, sau khi sập bẫy các nhân viên tình báo Mỹ giả dạng lãnh đạo du kích quân Farc của Colombia tìm mua vũ khí. Ông Bout bị kết tội sử dụng đội máy bay vận tải để vận chuyển vũ khí sang châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông. Ông ta có nguy cơ lãnh bản án tù chung thân tại Mỹ.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết chính phủ Thái đã chấp thuận cho dẫn độ, thời điểm tùy vào phía Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga hôm 16/11 cho rằng việc dẫn độ này là « bất hợp pháp », « không có giải thích về mặt lý » và thực hiện dưới « áp lực chưa từng thấy » của Washington.
Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus của RFI phân tích:
Quyết định đã được chính Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đưa ra. Cảnh sát Thái Lan đã áp giải Victor Bout, 43 tuổi đến phi trường quốc tế cũ Don Muong, đưa ông ta lên một chiếc máy bay riêng để bay đến Hoa Kỳ.
Đây là hồi kết của cuộc đấu gay go giữa Washington và Matxcơva. Victor Bout đang bị Mỹ cáo buộc nhiều tội, đặc biệt là tội mưu đồ xâm hại đến tính mạng của công dân Mỹ, và ủng hộ các tổ chức khủng bố.
Về phía Matxcơva thì cả quyết rằng phán quyết của tòa án Thái Lan mang tính chính trị. Chính phủ Nga quyết tâm giành lại người cựu sĩ quan không quân xô viết này. Điều này cho thấy có thể Bout nắm giữ những thông tin quan trọng có liên quan đến các hoạt động mật của Nga.
Việc Hoa Kỳ là một trong những đồng minh quan trọng của Thái Lan từ thập niên 60 và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào vương quốc Thái là yếu tố quan trọng khiến Thái Lan đồng ý cho dẫn độ Victor Bout sang Mỹ.
Thụy My (RFI)