Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Châu Á, trung tâm khoa học mới của thế giới

17/11/2010 3 phút đọc Thanh Hà
Theo báo cáo mới nhất của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, trọng tâm khoa học của nhân loại
Châu Á, trung tâm khoa học mới của thế giới
Theo báo cáo mới nhất của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, trọng tâm khoa học của nhân loại đang dời khỏi Hoa Kỳ để chuyển sang Châu Á. Trung Quốc Ấn Độ và Hàn Quốc đang làm đảo lộn trật tự đó để Châu Á chen chân vào câu lạc bộ khép kín của các nhà khoa học.
 
Trung Quốc đang qua mặt các nước Âu Mỹ về khối lượng chất xám huy động trong ngành khoa học (L. Foeger / Reuters)
Trung Quốc đang qua mặt các nước Âu Mỹ về khối lượng chất xám huy động trong ngành khoa học (L. Foeger / Reuters)

Ngành khoa học và công nghệ thông tin quốc tế từ trước đến nay vẫn do Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản áp đảo với những phòng thí nghiệp các trung tâm nghiên cứu dư thừa phương tiện với những nhà nghiên cứu bậc thầy và mỗi năm thì các viện nghiên cứu đó cho ra đời không biết bao nhiêu bàng sáng chế, cho công bố không biết bao nhiêu bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới.

 

Nhưng gần đây, Trung Quốc Ấn Độ và Hàn Quốc đang làm đảo lộn trật tự đó để Châu Á chen chân vào câu lạc bộ khép kín của các nhà khoa học. Năm 2007, tại Trung Quốc đã có 1,7 triệu nghiên cứu sinh. Ông khổng lồ châu Á này đang qua mặt cả Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu về khối lượng chất xám huy động trong ngành khoa học.

 

Về phần mình Ấn Độ đang trang bị cho 30 trường đại học chỉ dành riêng cho các bộ môn khoa học như là vật lý, hóa học và nhất là ngành khoa học thông tin.

 

Một khác biệt đáng chú ý nữa là trong lúc tại Mỹ và Châu Âu, số sinh viên theo đuổi các bộ môn khoa học ngày càng đi xuống, thì ngược lại, tại các quốc gia đang trỗi dậy đây là những bộ môn có sức thu hút rất cao đối với giới trẻ và những thành phần ưu tú.

 

Nhìn vào xuất xứ của những công trình nghiên cứu được công bố thì ¼ trong số này đến từ một quốc gia đang phát triển. Chưa đầy 5 năm về trước, thì tỷ lệ này chỉ là 16%.

 

Trước mắt Hoa Kỳ còn dẫn đầu về phương diện bài vở được công bố, nhưng tỷ lệ 28% mà nước Mỹ đang nắm trong tay đang dần co cụm lại. Hơn thế nữa nguồn nghiên cứu của bản thân Chú Sam cũng ngày càng trông đợi vào các nhà nghiên cứu, các học giả nước ngoài đến Mỹ làm việc. Câu hỏi đặt ra là liệu nước Mỹ có còn chiếm thế thượng phong hay không khi điều kiện của các nhà nghiên cứu thuộc Thế giới thứ ba của Châu Á đang được cải thiện nhanh chóng. Chúng ta biết rằng, khu vực này đang gia tăng ngân sách dành cho mảng nghiên cứu và phát triển từ 27% GDP vào năm 2002 lên thành 32% vào năm 2007.

 

Rõ ràng là Châu Á đang vươn lên trong một lĩnh vực mà từ trước đến nay gần như thuộc độc quyền của Âu Mỹ và Nhật Bản. Sự trỗi dậy đó đẩy ngành nghiên cứu vào một thế giới đa cực. Có lẽ là sau khi đã nói đến một thế giới toàn cầu cầu hóa về thương mại, tài chính, con người đang tiến tới một mô hình toàn cầu hóa về khoa học.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu