Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tổng thống Pháp trình bày các ưu tiên trong 18 tháng cuối nhiệm kỳ

17/11/2010 3 phút đọc Đức Tâm
Hôm 17/11, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chủ trì cuộc họp đầu tiên của nội các mới nhưng vẫn do ông François Fillon làm
Tổng thống Pháp trình bày các ưu tiên trong 18 tháng cuối nhiệm kỳ
Hôm 17/11, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chủ trì cuộc họp đầu tiên của nội các mới nhưng vẫn do ông François Fillon làm thủ tướng. Theo thông báo của điện Elysée, chương trình nghị sự của cuộc họp là xem xét dự luật ngân sách điều chỉnh cho năm 2010, nghe thông báo về tình hình quốc tế và kết quả Thượng đỉnh G20.
 
Trên truyền hình, ông Sarkozy trình bày các ưu tiên trong 18 tháng còn lại của nhiệm kỳ (Reuters)
Trên truyền hình, ông Sarkozy trình bày các ưu tiên trong 18 tháng còn lại của nhiệm kỳ (Reuters)

Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý trên chính trường Pháp là cuộc trả lời phỏng vấn trên vô tuyền truyền hình kéo dài 90 phút, tối 16/11, của tổng thống Sarkozy. Theo Reuters, thì có từ 12 đến 14 triệu người Pháp theo dõi chương trình này.

 

Trong phần đầu cuộc trả lời phỏng vấn, tổng thống Pháp giải thích việc giữ ông François Fillon tiếp tục làm thủ tướng, coi đó là một sự lựa chọn để bảo đảm sự ổn định mà nước Pháp đang cần, chứ không phải vì lý bầu cử tổng thống 2012. Tuy nhiên, ngay sau đó, trên các phương tiện truyền thông, một số thành viên chính phủ lại nói thẳng là việc cải tổ nội các là cần thiết để tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho 2012.

 

Bên cạnh đó, ông Sarkozy dường như cũng rút kinh nghiệm trong phong cách ứng xử, trả lời phỏng vấn báo chí, cố gắng tạo hình ảnh một tổng thống điềm tĩnh hơn, lắng nghe hơn, nhất là sau những cuộc biểu tình của hàng triệu người chống chính sách cải tổ hưu bổng trong những tháng vừa qua.

 

Trong phần hai cuộc phỏng vấn, ông Sarkozy nêu ra những ưu tiên hành động trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. Trước tiên, đó là tạo công ăn việc làm cho giới trẻ. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiến hành cải cách chế độ giúp đỡ người cao tuổi sống trong tình trạng phụ thuộc và cải cách thuế khóa.

 

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng hành động của ông Sarkozy rất hạn hẹp trong 18 tháng còn lại của nhiệm kỳ này. Một mặt, chính phủ sẽ phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu cho lĩnh vực công để giảm bớt thâm thủng ngân sách. Mặt khác, uy tín của tổng thống Pháp xuống rất thấp. Theo các cuộc thăm dò dư luận, có tới 64% dân Pháp cho biết không tin tưởng vào tân chính phủ sẽ đáp ứng các mong đợi của họ.

 

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu