Chính phủ Đức thường xuyên công nhận là mục tiêu tấn công của các thành phần hồi giáo cực đoan, nhưng theo AFP đây là lần đầu tiên Berlin nêu lên một dự án tấn công cụ thể cho dù bộ trưởng Nội vụ Đức không đi vào chi tiết trong cuộc họp báo hôm 17/11.
Ông chỉ trình bày với báo giới là thông tin kể trên đã được thu thập sau khi một số kiện hàng xuất phát từ Yemen và được gửi sang Hoa Kỳ có gài thuốc nổ đã bị phát hiện hồi cuối tháng 10. Một trong những kiện hàng này đã được phát hiện kịp thời tại Anh Quốc trước khi tiếp tục được chuyển tới phi trường Koln/Bonn và điểm đến cuối cùng là Mỹ. Berlin cho biết thêm là nhờ các thông tin tình báo của Á rập Xê út mà các gói hàng có gài thuốc nổ nói trên đã được phát hiện.
Ngoài ra, qua các cuộc điều tra trong các nhóm hồi giáo cực đoan sống tại Đức, cảnh sát cũng xác nhận tin các nhóm này đang chuẩn bị kế hoạch tấn công ngay tại Đức.
Theo tiết lộ của nhật báo Der Tagesspeigel số ra ngày 17/11: vào tuần trước cơ quan tình báo Mỹ cho biết có từ hai cho tới bốn thành viên thuộc mạng lưới khủng bố Al Qaeda được tuyển mộ ở khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan dự trù xâm nhập vào lãnh thổ Đức vào ngày 22/11 tới để chuẩn bị kế hoạch tấn công nước Đức và Anh. Trong số này có thể có sự tham dự của Mohammed Ilyas Kashimiri, kẻ được coi là đầu não vụ khủng bố ở Pune, Ấn Độ, hồi tháng 2 vừa qua làm 17 nguời chết và khoảng 60 người bị thương. Vẫn theo nguồn tin trên, nhóm khủng bố này có thể đột nhập vào lãnh thổ Đức qua ngả Ấn Độ hay từ các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
Chợ Noel, một lễ hội truyền thống của Đức thu hút rất nhiều du khách sắp khai mạc vào cuối tháng này có thể là một mục tiêu tấn công.
Tham gia lực lượng quân sự quốc tế tại Afghanistan, nước Đức thường xuyên bị coi là mục tiêu tấn công của quân khủng bố. Cơ quan tình báo Đức hiện đang theo dõi các hoạt động của hàng trăm thành phần hồi giáo cực đoan. Trong số này có gần 70 người đã từng được huấn luyện quân sự ở nước ngoài.
Thanh Hà (RFI)