Chiều 21/11/2010, sau phiên họp khẩn cấp của nội các, thủ tướng Ailen ông Brian Cowen thông báo kế hoạch xin quốc tế tài trợ. Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ IMF đã chấp thuận tức khắc. Một chương trình trợ giúp cụ thể sẽ được công bố trong vài tuần lễ tới với ngân khoản lến đến 90 tỷ euro. Ailen là thành viên thứ hai của Liên Hiệp Châu Âu phải cầu cứu nước ngoài trước nguy cơ vỡ nợ. Báo chí tại Dublin tố giác thái độ “đầu hàng” của chính phủ.
Hôm 22/11 tại Dublin chuyên gia của Liên Hiệp Châu Âu và IMF bắt đầu tính toán chi tiết kế hoạch cứu nguy cho Ailen, một quốc gia thành viên mà cách nay vài năm thường được vinh danh là “phép lạ kinh tế”.
Chiều 21/11, song song với thông báo của thủ tướng Ailan kêu gọi giúp đỡ, phiên họp khẩn cấp của bộ trưởng tài chính vùng euro và toàn khối Liên Âu đã ra thông cáo chung ủng hộ một kế hoạch “bảo vệ ổn định tài chính cho Liên Hiệp châu Âu và vùng sử dụng đồng tiền chung”.
Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng lên tiếng khen ngợi quyết định của Liên Hiệp Châu Âu và cùng với IMF sẵn sàng đóng góp vào kế hoạch trợ giúp Ailen qua một chương trình cho vay dài hạn. Theo các nguồn tin ngoại giao thì số tiền cần thiết dự trù từ 80 tỷ đến 90 tỷ euro, không xa khoản trợ giúp cho Hy Lạp, 110 tỷ, hồi tháng 5 năm nay là bao nhiêu nhất là Ailen là một nước nhỏ ít dân.
Nhưng khác với Hy Lạp, lần này nhu cầu trợ giúp là tránh cho ngân hàng Ailen chứ không phải nhà nước bị phá sản.
Tuy nhiên liều thuốc quốc tế mang vị đắng. Ailen cam kết phải giảm chi để tiết kiệm 15 tỷ euro trong vòng 4 năm tới hòng kéo tỷ lệ thâm thủng ngân sách từ 32% hiện nay xuống 3% so với GDP.
Hôm 22/11, tại Dublin, báo chí và nhiều người biểu tình trước tòa nhà chính phủ lên án quyết định cầu cứu nước ngoài và cho đây là một “thái độ đầu hàng, một quyết định nhục nhã”.
Tú Anh (RFI)