Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kinh tế Thái Lan lại bị suy thoái Kinh tế

22/11/2010 2 phút đọc Đức Tâm
Thái Lan đã vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị hồi mùa xuân 2010 cho dù nhiều ngành nghề, đặc biệt là
Kinh tế Thái Lan lại bị suy thoái Kinh tế
Thái Lan đã vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị hồi mùa xuân 2010 cho dù nhiều ngành nghề, đặc biệt là du lịch, đã bị xáo trộn do các cuộc biểu tình của phe Áo Đỏ thân Thaksin. Tuy nhiên GDP giảm trong hai quý liên tiếp.
 
Ngành du lịch Thái Lan vẫn chưa phục hồi sau khủng hoảng chính trị.
Ngành du lịch Thái Lan vẫn chưa phục hồi sau khủng hoảng chính trị. Reuters

Theo số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 22/11/2010, kinh tế Thái Lan quay trở lại suy thoái.

 

Trong quý ba năm nay, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan giảm 0,2% so với quý hai. Còn quý hai thì bị giảm 0,6% so với quý một 2010.

 

Giới chuyên gia kinh tế vẫn thường đưa ra định nghĩa: Một nền kinh tế bị coi là rơi vào suy thoái nếu tăng trưởng suy giảm liên tục trong hai quý. Đây là trường hợp của Thái Lan.

 

Kinh tế Thái Lan đã vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị hồi mùa xuân năm nay cho dù nhiều ngành nghề, đặc biệt là du lịch, đã bị xáo trộn do các cuộc biểu tình của phe Áo Đỏ thân Thaksin. Các vụ xung đột với lực lượng an ninh đã làm hơn 90 người thiệt mạng.

 

Có nhiều nguyên nhân giải thích tình trạng suy giảm của kinh tế Thái Lan trong những tháng qua.

 

Cũng giống như một số đồng tiền châu Á khác, đồng baht của Thái Lan đã tăng giá mạnh so với đô la Mỹ và đạt mức cao nhất kể từ 13 năm qua. Sau hai lần tăng lãi suất kể từ tháng 7, Ngân hàng Trung ương Thái Lan, trong tháng 10, tiếp tục duy trì lãi suất chỉ đạo ở mức 1,75%. Tuy nhiên, các biện pháp mà Bangkok đưa ra để kìm giữ giá trị đồng baht vẫn chưa mang lại hiệu quả. Do vậy, khả năng cạnh tranh của xuất khẩu Thái Lan đã bị giảm. Trong tháng 10, xuất khẩu của Thái Lan thấp hơn 15,7% so với cùng thời kỳ này năm ngoái.

 

Cho dù tăng trưởng có giảm trong hai quý liên tiếp, nhưng chính phủ Thái Lan vẫn tỏ ra lạc qua và dự báo là trong năm nay, kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 7,9%.

 

Năm ngoái, tổng sản phẩm nội địa của Thái Lan giảm 2,3%. Theo nhiều dự báo, trong năm tới, 2011, tăng trưởng của kinh tế Thái Lan sẽ giảm, dao động trong khoảng từ 3,5 đến 4,5%.

 

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu