Chính sách kinh tế khắc khổ này của chính phủ Ailen được đưa ra nhằm đáp ứng được các điều kiện của Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ tiền tệ Quốc tế, nhờ thế Ailen có thể được cho bảo lãnh cho vay khoảng 85 tỷ euro, có nghĩa là tương đương với 20.000 euro cho một người Ailen.
Quyết định của chính phủ Ailen được đưa ra trong bối cảnh sức ép của thị trường ngày càng tăng mạnh. Ngày 23/11, cơ quan thẩm định tài chính Standard and Poor’s đã hạ hai điểm trong đánh giá về khả năng trả nợ dài hạn của Ailen. Cùng ngày 23/11, ủy viên châu Âu về kinh tế, Olli Rehn, nhận xét: Nếu Ailen trì hoãn kế hoạch khắc khổ, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn.
Chương trình kinh tế khắc khổ vừa được chính phủ Ailen đưa ra có mục tiêu cụ thể là tiết kiệm được 15 tỷ euro, thông qua việc cắt giảm chi phí và tăng thuế. Theo AFP, các khoản trợ giúp cho thất nghiệp và gia đình sẽ bị cắt giảm 5%. Khoảng 25.000 chỗ làm trong khu vực công sẽ bị xóa bỏ, đồng thời lương tối thiểu sẽ bị giảm đi 12%, cùng với sự ra đời của 5 loại thuế mới.
Trên thực tế, nợ công tăng cao của Ailen trong năm nay có nguyên nhân trực tiếp là do khoảng 50 tỷ euro được bơm vào các ngân hàng để chống lại nguy cơ phá sản.
Đối diện với quyết định của chính phủ thông qua chương trình kinh tế khắc khổ, nhiều nghiệp đoàn Ailen đã phản đối. TEEU, một trong các nghiệp đoàn chính của nước này, đã kêu gọi biểu tình vào thứ bảy. Các nghiệp đoàn Ailen dự kiến tổ chức một hoạt động tương tự như phong trào tổng bãi công tại Bồ Đào Nha hôm 24/11.
Việc chính phủ thông qua chương trình khắc khổ để được vay thêm tiền từ bên ngoài được nhiều người Ailen nhìn nhận như là một nỗi hổ nhục. Sáng 24/11, trên tường của trụ sở của bộ Giao thông Ailen, có dán dòng chữ lớn màu đỏ “Những kẻ phản bội”.
Chương trình kinh tế khắc khổ của Ailen bị một số chuyên gia cho rằng sẽ tiêu diệt nốt cơ may ít ỏi còn lại cho sự hồi phục của nền kinh tế nước này.
Trọng Thành (RFI)