
Ông Barroso gọi tin đưa trên báo chí là “hoàn toàn sai, không có cơ sở”. Chính phủ Bồ Đào Nha cũng đưa ra lời phản bác tương tự.
Cả tuần qua xuất hiện nhiều tin đồn về Bồ Đào Nha sẽ theo chân Ireland nhận trợ giúp tài chính của EU và IMF.
Thứ Sáu tuần qua (19/11) Bồ Đào Nha thông qua ngân sách năm 2011, mục đích giảm bớt nợ công.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates nói nước ông “có đủ diều kiện” trong tay nhằm đi tìm nguồn tài chính tại thị ttrường mở. Ông hy vọng việc thông qua ngân sách 2011 sẽ giúp hồi phục niềm tin của thị trường.
‘Không lựa chọn nào khác’
Ngân sách sang năm đặt mục tiêu cắt thâm thủng trong chi tiêu từ 7,3% GDP xuống còn 4,6%.
Ngân sách cắt giảm nhiều dự án công, trong khi tăng thuế VAT, thuế đánh trên hàng hóa và dịch vụ, thành 23%.
Ông Socrates nói Bồ Đào Nha không còn lựa chọn nào khác, và buộc phải cắt giảm ngân sách. “Chúng ta phải làm, dù rất khó khăn,” ông nói.
Trong khi đó thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng nhanh chóng đưa ra lời phản bác, liên quan đến tin có thể Tây Ban Nha cần đến quỹ bình ổn của EU.
Ông Rodriguez Zapatero loại trừ “hoàn toàn” khả năng EU can thiệp để cứu giúp Tây Ban Nha.
“Dựa trên các số liệu thực tế, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tài chính của Tây Ban Nha,” ông nói.
Chịu sức ép
Đồng euro giảm giá mạnh khi giới đầu tư quốc tế lo ngại các vấn đề về ngân sách của Ireland có thể sẽ lan sang các quốc gia thành viên khác của khu vực đồng euro.
Trong tuần euro mất giá khoảng 3 phần trăm so với đôla Mỹ. Một euro đổi được 1,3244 USD, tính đến thứ Sáu 26/11.
Bài báo đăng trên tờ Financial Times Deutschland nói rằng một số quốc gia thành viên của khu vực tiền euro và Ngân hàng Trung ương Âu châu đang gây sức ép để Bồ Đào Nha đứng ra yêu cầu trợ giúp tài chính.
Tuy nhiên chính phủ Bồ Đào Nha nói rằng tin đưa trên báo Đức “hoàn toàn sai sự thật.”
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ra tuyên bố bác bỏ bài viết trên báo Financial Times Deutschland. Cạnh đó ông giảm nhẹ gợi ý cho rằng ngân khoản bình ổn tài chính của EU có thể sẽ phải tăng thêm vốn.
Gọi tin đưa trên báo là “thổi phồng”, ông Schaeuble xác nhận hiện chưa có kế hoạch nào tăng vốn cho quỹ bình ổn.
Theo BBC