Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Haiti: Bầu cử tổng thống trong bầu không khí căng thẳng.

28/11/2010 3 phút đọc Theo: Rfi
Hôm 28/11, gần 5 triệu cử tri Haiti được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng một trong cuộc bầu cử tổng thống, sau một
Haiti: Bầu cử tổng thống trong bầu không khí căng thẳng.
Hôm 28/11, gần 5 triệu cử tri Haiti được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng một trong cuộc bầu cử tổng thống, sau một chiến dịch vận động tranh cử đầy bạo lực làm nhiều người chết, hậu quả trận động đất khủng khiếp ngày 12 tháng giêng vừa qua chưa được khắc phục và hiện nay, dịch tả lại đang hoành hành.
 
Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc được triển khai bảo vệ bên ngoài các phòng bỏ phiếu ngày 28/11/2010
Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc được triển khai bảo vệ bên ngoài các phòng bỏ phiếu ngày 28/11/2010. Ảnh:REUTERS/Kena Betancur

Tổng thống mãn nhiệm René Préval, không ra tái ứng cử, ngày 27/11 đã kêu gọi tất cả người dân nước này hay đi bỏ phiếu trong trật tự. Nhiệm vụ của tân tổng thống Haiti thật nặng nề. Khoảng 250 ngàn người đã thiệt mạng trong trận động đất hồi đầu năm, hàng triệu người cho đến nay vẫn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

 

Từ giữa tháng 10, dịch tả bùng phát và lan nhanh làm hơn 1600 người chết. Cử tri Haiti có thể lo ngại không đi bỏ phiếu, đến chỗ đông người vì lo bị lây nhiễm bệnh tả.Từ Port au Prince, thông tín viên RFI Amélie Baron cho biết những ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử này:

 

Có tất cả 18 ứng viên muốn kế nhiệm tổng thống René Préval. Trong số này, có ba nhân vật nổi bật và họ có ba chương trình khác hẳn cho tương lại của đất nước Haiti.

 

Đối với bà Mirlande Manigat, thì giáo dục là trên hết. Theo ứng viên này, Haiti cần đầu tữ nhiều trong lĩnh vực đào tạo giới trẻ. Là giảng viên đại học, năm nay 70 tuổi, bà Manigat được công chúng biết đến nhiều bởi vì trước đây là bà phu nhân tổng thống Haiti và hiện là phó hiệu trưởng trường đại học Quisqueya tại Port au Prince.

 

Ứng viên thứ hai là ông Michel Martelly, năm nay 49 tuổi. Chủ trương của ông khá đơn giản: Đó là cần phải thay đổi. Việc ông ra ứng cử gây ngạc nhiên bởi vì cho đến nay, ông chỉ nổi tiếng với những bài hát của mình. Nhưng cùng với thời gian, ông đã chứng minh cho công luận biết là ông cũng có một chương trình hành động cho đất nước. Việc ông không có kinh nghiệp hoạt động chính trị lại được lòng những cử tri đang bất bình với những nhân vật lãnh đạo truyền thống.

 

Cuối cùng trong số những ứng viên nổi bật là ông Jude Célestin, ứng viên của đảng cầm quyền. Ảnh của ông được xuất hiện khắp đất nước. Hàng ngàn áp phích có mầu của Đảng thống nhất được dán ở nhiều nơi. Ông cũng là ứng viên chi phí nhiều nhất trong chiến dịch vận động tranh cử.

 

Đây là ba ứng viên nổi bật nhất nhưng không ai trong số họ có khả năng đắc cử ngay vòng một ngày 28/11

 

Theo RFI

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu