
Hình ảnh chiếc xe bị gài bom được chiếu trên đài truyền hình Iran hôm 29/11. Reuters
Theo AFP, nhà vật lý Majid Shahriari tử thương trong lúc ông đang lái xe trên một đoạn đường ở phía Bắc thủ đô. Hai người đàn ông đi môtô gắn bom có hệ thống nam châm vào chiếc xe của nhà vật lý hạt nhân. Bom nổ làm ông chết tại chổ, người vợ đi cùng xe may mắn chỉ bị thương.
Nhà khoa học thứ hai là giáo sư Fereydoun Abbassi Davani cũng bị mưu sát trong điều kiện tương tự, trong lúc ông đậu xe trong khuôn viên đại học Teheran. Hai vợ chồng nhà khoa học này may mắn hơn, chỉ bị thương tích.
Cảnh sát trưởng Teheran xác nhận cuộc tấn công được tiến hành theo cùng một cách thức. Thủ phạm tẩu thoát rất nhanh và chưa được nhận dạng. Đến chiều 29/11, vẫn chưa có một tổ chức nào lên tiếng nhận là kẻ chủ mưu.
Tuy nhiên , Bộ trưởng Nội vụ Mostapha Mohammad Najjar lên án tình báo Mỹ CIA và Mossad của Israel là thủ phạm, mà mục tiêu là « ngăn chận những tiến bộ khoa học » của Iran.
Văn phòng tổng thống Ahmadinejad cũng ra tuyên bố tố cáo « khủng bố Do Thái » và Tây phương.
Theo giám đốc chương trình hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi, giáo sư Majid Shahriari là người trách nhiệm các « đại công trình » nguyên tử năng của Iran. Còn giáo sư Fereydoun Abbassi Davani, bị thương trong vụ mưu sát, là một trong số chuyên gia hiếm hoi của Iran về kỹ thuật phân ly chất đồng vị, tối cần cho chương trình tinh lọc uranium. Cả hai là nhân viên cao cấp của Bộ Quốc phòng.
Trong những năm gần đây nhiều nhà khoa học Iran là nạn nhân khủng bố hoặc bị mất tích một cách bí ẩn. Ngày 12/1 năm nay, nhà vật lý có tiếng tăm Massoud Ali Mohammadi bị giết trên một xe môtô gài bom.
Tú Anh (RFI)