Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

FIFA muốn dẹp yên cáo giác quan chức Liên đoàn tham nhũng

30/11/2010 3 phút đọc Thụy My
Hôm 30/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới tế đã phản ứng sau vụ đài BBC phát đi một
FIFA muốn dẹp yên cáo giác quan chức Liên đoàn tham nhũng

Hôm 30/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới tế đã phản ứng sau vụ đài BBC phát đi một phim tài liệu tố cáo ba viên chức của FIFA nhận hối lộ, chỉ ba ngày trước khi tiến hành bầu chọn nước chủ nhà cho World Cup 2018, trong đó Anh quốc cũng là ứng cử viên. Tổ chức này cho rằng, đây là những vụ việc đã hoàn toàn được xếp lại.

 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong cuộc cuộc họp báo tại Zurich ngày 19/11/2010
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong cuộc cuộc họp báo tại Zurich ngày 19/11/2010. Ảnh:REUTERS/Christian Hartmann

Được biết hôm 30/11 trong một bộ phim tài liệu phát trên đài BBC, nhà báo Andrew Jennings vốn từ 10 năm qua đã điều tra về tệ nạn tham nhũng ở FIFA, cho biết đã có được các tài liệu khẳng định các vụ hối lộ cho ba viên chức của tổ chức này. Tờ báo Thụy Sĩ Tages-Anzeiger cũng tỏ thái độ đồng tình với BBC, còn tổ chức Minh bạch Quốc tế có trụ sở ở Thụy Sĩ đòi hoãn lại việc bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 cho đến khi sự việc được sáng tỏ. Người đứng đầu chiến dịch vận động cho nước Anh thì lên án đài BBC là đi ngược lại tinh thần ái quốc.

 

Trong một thông cáo được AFP trích dẫn, FIFA cho rằng: « Các vấn đề liên quan là chuyện của nhiều năm trước và đã được chính quyền Thụy Sĩ xử lý ». Liên đoàn Bóng đá Thế giới kết luận: « Cần phải nhấn mạnh là vụ này xảy ra từ trước năm 2000, và FIFA không hề bị xử phạt, cuộc điều tra đã hoàn toàn được khép lại ».

 

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix cho biết thêm chi tiết:

 

Ba viên chức bị cáo giác trong vụ nhận hối lộ là Ricardo Teixeira, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil, Issa Hayatou, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá châu Phi, và Nicolas Leoz, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ. Cả ba đều nhận tiền từ công ty ISL (International Sports and Leisure) để đổi lấy việc công ty này được độc quyền thương mại trong nhiều kỳ Cúp Bóng đá Thế giới.

 

Nhà báo Andrew Jennings đã thu thập được các tài liệu từ công ty này, trong đó có các chi tiết về 175 lượt chuyển tiền từ năm 1989 cho đến năm 1999, lên đến 100 triệu đô la, được chi trả cho một số viên chức của FIFA thông qua các công ty bình phong ở Liechtenstein.

 

Nhân vật thứ tư bị tố cáo không ai khác hơn là ông Jack Warner, Phó chủ tịch FIFA, trước đây đã từng bị lên án là đã bán ra thị trường chợ đen nhiều vé xem Cúp Bóng đá Thế giới 2006, và hiện nay bị cáo giác là đã cố giúp những người trung gian mua được các vé xem World Cup 2010.

 

Các tài liệu trên đây đã đưa ra ánh sáng về nạn tham nhũng vẫn đang gặm nhấm FIFA, nhưng nhất là đã vạch trần sự ngoan cố của ông chủ tịch Joseph Blatter của tổ chức này, lâu nay vẫn từ chối việc mở bất cứ một cuộc điều tra nào.

 

Các nước ứng viên cho việc tổ chức World Cup 2018 là Anh, Nga, và hai cặp đồng ứng cử là Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha, Hà Lan/Bỉ.

 

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu