Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol hôm 30/11/2010 cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế nhắm vào ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks. Assange hiện cũng đang bị Thụy Điển phát lệnh truy nã về một tội hình sự.

Ngày 4/11/2010, Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks còn họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Genève (Thụy Sĩ). REUTERS/Valentin Flauraud
Theo Interpol, họ đã ban hành "Thông tri màu đỏ", tức là lệnh truy nã quốc tế đối với Julian Assange, hiện đang bị Thụy Điển tìm bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra về tội danh « hiếp dâm và tấn công tình dục ». Tuy nhiên, ông Assange hôm 30/11 đã kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Thụy Điển đòi hủy bỏ lệnh truy nã nói trên.
Từ một nơi không rõ là ở đâu, Assange đã trả lời tạp chí Time qua dịch vụ điện thoại Internet Skype, trong đó ông đã yêu cầu Ngoại trưởng Hillary Clinton phải từ chức, nếu đúng là bà đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ làm gián điệp bên trong Liên Hiệp Quốc.
Hoa Kỳ xét lại hệ thống liên lạc giữa các Bộ sau vụ WikiLeaks
Một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc hôm 30/11 cho biết là chính quyền Mỹ sẽ xét lại hệ thống thông tin liên lạc giữa các bộ để tránh tái diễn việc hàng trăm ngàn tài liệu ngoại giao lọt ra bên ngoài. Về phần Bộ Ngoại giao thì cho biết đã tạm thời đình hoãn việc Lầu Năm góc tiếp cận một phần thư từ liên lạc của bộ này.
Trong khi đó, những tiết lộ của WikiLeaks tiếp tục khấy động các sứ quán trên toàn thế giới. Hôm 30/11, trang mạng này cho biết họ đã có được hơn 3000 tài liệu của Viện Mỹ ở Đài Loan, một cơ quan hoạt động như sứ quán ở đảo quốc này. Tuy nhiên, WikiLeaks không nói rõ là họ có sẽ công bố các tài liệu ấy hay không. Vai trò của Hoa Kỳ ở Đài Loan vẫn là một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc, vốn không công nhận đảo quốc này.
Theo một tài liệu do đại sứ Mỹ ở Séoul viết vào tháng giêng năm 2010, nhiều quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang miền Nam, vào lúc mà miền Bắc rơi vào tình trạng nội bộ « ngày càng hỗn loạn ». Tài liệu trích thông tin từ Ngoại trưởng Hàn Quốc.
Những tài liệu do WikiLeaks phổ biến cũng cho thấy là nhiều nước Ảrập đề nghị Hoa Kỳ nên thẳng tay đối với các tù nhân Guantanamo, hoặc tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ủng hộ việc một nhà độc tài lên cầm quyền ở Irak.
Về phần tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì được các nhà ngoại giao Mỹ mô tả như là tổng thống thân Mỹ nhất từ sau Đệ nhị Thế chiến đến nay ở Pháp, nhưng cũng là một nhân vật « rất khó đoán định », thậm chí « buồn cười ». Ngày 1/12, tân Ngoại trưởng Pháp Michèle Alliot-Mairie một lần nữa lên án việc WikiLeaks phổ biến các tài liệu ngoại giao, xem đây là một hành động « hoàn toàn vô trách nhiệm ». Hôm 30/11, tổng thống Sarkozy cũng đã xem hành động của WikiLeaks là « vô trách nhiệm hết mức ».
Thanh Phương (RFI)