Trung tá Michael Khem Vannak Misiewicz. U.S.Navy
Theo bản tin của Đệ thất hạm đội Hoa Kỳ, đơn vị chủ quản của khu trục hạm USS Mustin, phát biểu trước lúc đặt chân lên đất nước là sinh quán của mình, ông Misiewicz cho biết là ông rất hãnh diện được đại diện cho Hải quân Mỹ ghé thăm Cam Bốt. Theo ông, quan hệ Mỹ Cam Bốt đã đạt được những bước tiến đáng kể trong năm nay, và ông cùng thủy thủ đoàn "hy vọng góp được phần mình vào việc củng cố thêm quan hệ đối tác đó".
Trong chuyến ghé thăm Cam Bốt trong 5 ngày, khoảng 300 sĩ quan và thủy thủ trên chiến hạm Mỹ sẽ tham gia các đề án sinh hoạt cộng đồng, thăm trại cô nhi, hoạt động nhân đạo tại huyện Samlot tỉnh Bateay Meanchey, đi thăm đền Angkor tại tỉnh Siem Reap. Trong lãnh vực quốc phòng, chiếc Mustin sẽ tham gia tập huấn và trao đổi kinh nghiệm cùng với hải quân Cam Bốt.
Xin nhắc lại là Michael Misiewicz, có tên tiếng Khmer là Vannak Khem, sinh ra tại vùng nông thôn ngoại thành Phnom Penh. Vào năm 1973, khi còn là một cậu bé, ông được một nữ nhân viên người Mỹ làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ nhận làm con nuôi rồi đưa qua Mỹ.
Sau khi học xong trung học, ông gia nhập ngành Hải quân và được cử làm hạm trưởng chiếc USS Mustin vào tháng 6 năm 2009. Đây là lần đầu tiên ông trở về Cam Bốt sau 37 năm xa cách.
Trọng Nghĩa (RFI)