
Thế nhưng, đến tối 03/12 địa chỉ này cũng không hoạt động được. Do đó WikiLeaks đã loan báo trên Twitter thêm ba địa chỉ internet mới tại Đức, Hà Lan và Phần Lan. Đảng “Tin tặc Thụy Sĩ” với chủ trương ủng hộ tự do trên internet cho biết hôm 04/12 địa chỉ wikileaks.ch lại bắt đầu hoạt động, đồng thời đưa ra danh sách 21 địa chỉ khác để tham khảo Wikileaks.
Theo luật sư của ông Julian Assange, thì các cuộc tấn công tin học này “có lẽ xuất phát từ một cơ quan chính phủ nào đó”, đã “kiểm soát được hàng trăm ngàn máy tính trên thế giới, làm cho các máy này kết nối liên tục” vào trang web để gây tắc nghẽn. Đây là một phần của kế hoạch để làm cho Julian Assange phải hoàn toàn im tiếng.
Từ hôm thứ tư, WikiLeaks đã bị trục xuất ra khỏi máy chủ Amazon của Mỹ, và phải gởi một phần thông tin nơi nhà cung cấp dịch vụ OVH của Pháp, số còn lại tại Thụy Điển. Nhưng hôm 03/12 chính phủ Pháp loan báo đang nghiên cứu việc cấm đặt máy chủ tại đây. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng thông báo đã đưa ra một dự án luật nhằm tạo điều kiện để đưa ông Assange và WikiLeaks ra tòa.
Hãng tin AFP cho biết, trong một diễn đàn trên mạng do tờ The Guardian tổ chức, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu WikiLeaks bị tiêu diệt, ông Assange cảnh báo là các tài liệu đã được phân bổ cho trên 100 ngàn người dưới dạng mã hóa, và sẽ được tung ra trong trường hợp đó.
Thụy My (RFI)