
Saïd Jalili, trưởng đoàn thương thuyết về hạt nhân (Reuters)
Theo ông Saïd Jalili, thì việc tái lập thương lượng vào thứ hai tới tại Genève có thể giúp cải thiện quan hệ, nhưng không phải để lại thương thảo về « quyền » có được năng lượng nguyên tử của Téhéran. Ông cảnh báo các nước phương Tây nên từ bỏ « chiến lược sai lầm » là vừa gây áp lực vừa thương lượng.
Xin nhắc lại, trong hai ngày thứ hai và thứ ba tuần tới, Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán với năm nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cộng thêm nước Đức, trên hồ sơ nguyên tử, vốn đã bị bế tắc từ tháng 10 năm 2009.
Trước đó, vào tối thứ sáu 3/12 trong bữa tiệc khai mạc Diễn đàn Manama về an ninh khu vực tổ chức tại Bahreïn, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Iran nên có « tinh thần xây dựng » trong cuộc họp tại Genève, đồng thời cho rằng trong tương lai Iran có thể làm giàu uranium tại chỗ nếu gây được tin tưởng nơi các cường quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Manouchers Mottaki hôm 04/12 đã đánh giá lời tuyên bố trên là « một bước tiến » nhưng còn phải biến thành hành động trên thực tế, và nói thêm, các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên Iran là không có hiệu quả.
Hiện đã có đến 6 nghị quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan đến Iran trong đó có bốn nghị quyết kèm theo các biện pháp trừng phạt, do nước này luôn từ chối việc ngưng làm giàu uranium, mà phương Tây cho rằng nhằm mục đích quân sự.
Thụy My (RFI)