
Theo tổ chức HRW, ‘‘Thái Lan miễn cưỡng cho họ vào lánh nạn để tránh chiến sự ở miền đông Miến Điện. Nhưng một khi tình hình tạm êm thì lại đuổi người tỵ nạn về bên kia biên giới".
Ngay sau cuộc bầu cử ngày 07/11/2010, xung đột vũ trang đã diễn ra giữa quân đội Miến Điện và lực lượng ly khai Karen, khiến 20.000 người phải chạy sang Thái Lan lánh nạn. Họ đã nhanh chóng bị đuổi trở về, nhưng dòng người chạy loạn tiếp tục tràn qua biên giới, trước các vụ đụng độ kéo dài.
HRW yêu cầu Thái Lan không nên vội vàng đuổi người dân lánh nạn trở về Miến Điện khi mà tình hình vẫn còn nguy hiểm, mà nên cho họ ở lại tại những vùng an toàn, xa biên giới, nhất là khi mà vũ khí hạng nặng được sử dụng trong cuộc chiến.
Theo hãng tin Pháp AFP, Thái Lan hiện phải tiếp nhận đến 100.000 người tị nạn Miến Điện, phần đông là người sắc tộc Karen.
Mai Vân (RFI)