
Trên đường phố La Habana ngày 10/11/2010. Reuters
Thông cáo nói trên ghi rõ: các « nhân viên không cần thiết » trong ngành sẽ được chuyển công tác đến những lĩnh vực khác.
Trong báo cáo mang tựa đề « Những thay đổi cần thiết của ngành Y tế » mà hãng thông tấn AFP có được ghi rõ : Bộ Y tế Cuba không loại trừ khả năng đào tạo lại những thành phần này để họ có thể ra nước ngoài tìm việc làm.
Hiện tại có khoảng 38000 người Cuba trong ngành y tế làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là tại Venezuela. Thành phần lao động này cho phép mang về hàng năm khoảng 6 tỷ đô la cho Cuba. Đây là một nguồn ngoại tệ chính của Cuba, quan trọng hơn cả ngoại tệ có được nhờ phát triển du lịch.
Dự án cải tổ toàn bộ hệ thống Y tế nói trên nằm trong khuôn khổ chương trình cải tổ rộng lớn theo chiều hướng cắt giảm chi tiêu do chính quyền của ông Raoul Castro đang tiến hành để đối phó với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng chưa từng thấy.
La Habana dự trù dẹp bỏ 500 000 chỗ làm - 10% dân số trong tuổi lao động- trong lĩnh vực nhà nước. Ngân sách Y tế và Giáo dục chiếm tới gần 47% ngân sách quốc gia, huy động 600 000 nhân viên và theo AFP trong số này có từ 50 đến 100 000 chỗ làm bị coi là dư thừa.
Thanh Hà (RFI)