Từ Washington, thông tín viên Raphaël Reynes tường thuật:
Vì bị nêu đích danh trong các bức mật điện mà Wikileaks tiết lộ, một số đông nhà ngoại giao Mỹ bị “nướng cháy”. Đặc biệt nhất là các viên chức mà trong báo cáo đã thêm phần bình luận về lãnh đạo của nước chủ nhà.
Đại sứ Mỹ Mỹ tại Kaboul đã mô tả Tổng thống Afghahistan Hamid Karzai như là con người “nhu nhược” và liên can trực tiếp với chế độ tham nhũng. Theo nguồn tin của The Daily Beast, đại sứ Karl Eikenberry sẽ là nhân vật đầu tiên bị thuyên chuyển.
Bộ ngoại giao Mỹ không hoàn toàn xác nhận thông tin này. Phát ngôn viên bộ ngoại giao chỉ tuyên bố vắn tắt là “bộ sẽ thực hiện những gì cần thiết như đã nói”.
Hôm 05/12/2010, trên đài truyền hình NBC, thượng nghị sĩ John Kerry, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện đầy quyền uy, khẳng định là “rất có thể tại nhiều nơi có những người than phiền là họ không thể tiếp tục làm việc với các nhà ngoại giao này”.
Vì lợi ích, Washington bắt buộc phải phản ứng sớm và nhanh chóng thuyên chuyển các nhà ngoại giao đã bị “nướng cháy”. Nếu chờ đến khi bị nước chủ nhà tuyên bố là “thành phần không được nghênh tiếp” (từ ngữ ngoại giao gọi là “persona non grata”) thì lúc đó bộ ngoại giao buộc phải lên tiếng giải thích công khai.
Đây là chuyện mà Hoa Kỳ không bao giờ muốn xảy ra.
Cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd: Lãnh đạo Trung Quốc “hoang tưởng”.
Một trong những tiết lộ của Wikileaks liên quan đến giới lãnh đạo Bắc Kinh là nhận định của cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd, một người thông thạo tiếng quan thoại. Ông nói rằng những người lãnh đạo Trung Quốc mang bệnh “hoang tưởng” và khuyên Hoa Kỳ nên thận trọng chuẩn bị can thiệp quân sự nếu tình hình Trung Quốc gặp khó khăn.
Theo AFP, thì nhà lãnh đạo Úc đã chia sẻ suy nghĩ của ông với bà Hilarry Clinton khi đề cập đến thái độ của Trung Quốc về Tây Tạng và Đài Loan nhân một buổi tiệc với ngoại trưởng Mỹ vào tháng 3 năm 2009 lúc ông nắm ghế thủ tướng.
Bản báo cáo cho biết thêm Thủ tướng Rudd kêu gọi Hoa Kỳ “giúp cho Trung Quốc hội nhập thực sự vào cộng đồng quốc tế, có trách nhiệm của một cường quốc, nhưng cùng lúc phải sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu có vấn đề”.
Trong cuộc trao đổi này, ngoại trưởng Mỹ đặt câu hỏi là làm sao giúp nâng cao đời sống người dân Trung Quốc và cải thiện dân chủ mà không làm chính quyền Trung Quốc lo sợ.
Hiện nay ông Kevin Rudd làm ngoại trưởng Úc và từ chối bình luận về các tiết lộ này.
Ngoài các bản báo cáo ngoại giao, Wikileaks còn tiết lộ địa điểm hàng loạt cơ quan công nghiệp và cơ sở hạ tầng thuộc loại nhạy cảm.
Các cơ sở này nằm trên khắp các châu lục từ công ty chế tạo dược phẩm, vac-xin , truyền thông, dây cáp đưới đáy biển , đập nước, ống dẫn dầu khí , mỏ Cobalt... Các cơ sở quan trọng này nằm trong danh sách mà Hoa Kỳ muốn được bảo vệ chặt chẽ đề phòng bị khủng bố tấn công.
Tú Anh (RFI)