
Đài tworng niệm các nạn nhân chế độ độc tài Pinochet tại Santiago Chilê (AFP)
Hơn 3000 người chết và mất tích trong thời gian tướng Pinochet cầm quyền, trong đó có 4 người Pháp mà gia đình đã đưa đơn kiện về sự mất tích của họ vào năm 1998. Dựa trên các đơn kiện này của gia đinh 4 nạn nhân Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau, Jean-Yves Claudet, và sau 12 năm điều tra, phiên toà mở ra hôm nay xét xử 13 nhân vật Chilê phần đông là sĩ quan cao cấp trong đó có lãnh đạo cơ quan mật vụ khét tiếng Dina, Manuel Contreras. Ngoài ra còn có một sĩ quan Argentina.
Họ đều trên 80 tuổi. Tất cả những người này đều vắng mặt tại phiên tòa, luật sư đại diện họ cũng không hiện diện. Đối với những người này, Pháp không có quyền truy tố họ. Vả lại giữa Chilê và Pháp không có thoả thuận dẫn độ. Tuy nhiên cho dù là xử vắng mặt, nhưng đây là vụ xét xử chế độ độc tài Pinochet đầu tiên ở nước ngoài, cho nên phiên tòa mang tính chất biểu tượng rất cao. Rất nhiều người Chilê được mời làm nhân chứng.
Pháp đã ra quyết định đặc biệt cho quay phim vụ xét xử này vì tính chất lịch sử của nó. Toà án sẽ ra phán quyết vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Gia đình các nạn nhân hy vọng là tôi phạm sẽ kết án nặng nề, vì cho đến nay, ngoài một vài nhân vật bị kết án tù ở Chilê với những tội danh khác, phần lớn những người phạm tội ác vẫn không bị ngành Tư pháp Chilê phiền hà.
Mai Vân / Trọng Nghĩa (RFI)