
Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc về tương lai của Hiệp ước Kyoto về việc giảm thải khí gây hiệu ứng nhà kính của các nước công nghiệp, sẽ hết hiệu lực vào năm 2012, vẫn chưa tìm ra được một lối thoát.
Nhật Bản, Nga và Canada đã thông báo sẽ không ký gia hạn Hiệp ước Kyoto nếu các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ không đưa ra các cam kết cụ thể. Ấn Độ từ đầu vẫn chống đối vì lo ngại ảnh hưởng đến sự phát triển và công cuộc xóa đói giảm nghèo, cuối cùng đã khơi dậy niềm hy vọng cho các nhà thương thuyết khi cho biết có thể chấp nhận một định mức giảm khí thải.
Mục tiêu của hội nghị Cancun là đạt đến một loạt các biện pháp cụ thể trong việc đấu tranh chống nạn phá rừng, hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất trước hiện tượng trái đất bị hâm nóng.
Tổng thống Bolivia cảnh báo, nếu Hiệp ước Kyoto không được gia hạn, mỗi năm có đến 300.000 người chết vì nạn sa mạc hóa, lụt lội, hạn hán hay các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt khác. Hội nghị dự định sẽ làm việc suốt đêm để tìm ra cho được sự đồng thuận, với một thông báo chung sau khi kết thúc.
Thụy My (RFI)