
Hãng tin Pháp AFP cho biết, khoảng 10g sáng 10/12 theo giờ địa phương, ông Yun đã đến tư gia của giải Nobel hòa bình, tại Rangoon, nơi bà bị quản thúc trên bảy năm qua, cho đến ngày 13/11/2010.
Đây là lần đầu tiên một nhân vật ngoại giao cao cấp của Mỹ đến Miến Điện, kể từ sau cuộc bầu cử ngày 7/11. Kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức tại quốc gia này từ 20 năm qua, bị Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá là một cuộc bầu cử hoàn toàn không có tự do và công bằng.
Năm ngoái, Washington đã quyết định tiến hành đối thoại với tập đoàn quân sự cầm quyền, do nhận định các biện pháp trừng phạt đơn thuần sẽ không có mấy hiệu quả đối với chế độ độc tài đang cai quản quốc gia thuộc loại khép kín nhất trên thế giới này.
Thụy My (RFI)