Kosovo đang tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên từ khi đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia cách đây gần ba năm.

Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo và theo dự đoán đa số người Serbia sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.
Liên Hiệp Âu Châu nói rằng cuộc bầu cử này rất quan trọng cho hy vọng gia nhập vào Liên Hiệp của Kosovo.
Trong thời gian vận động bầu cử, các cử tri quan ngại nhất là tệ nạn tham nhũng có hệ thống và hiện trạng kinh tế suy sụp của Kosovo.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng đảng Dân Chủ Kosovo (PDK) của Thủ tướng mãn nhiệm Hashim Thaci, đang dẫn đầu tuy nhiên khó lòng thấy ngay từ vòng đầu với một đa số tuyệt đối.
Đảng nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền có tên là Liên Đoàn Dân Chủ Kosovo (LDK) càng ngày càng tỏ ra là một sự thách thức nghiêm trọng.
Các phòng đầu phiếu theo kế hoạch sẽ đóng cửa vào lúc 1900 giờ địa phương vào ngày Chủ Nhật.
'Lo sợ chia rẽ '
Trước đây vào tháng 10, Kosovo đã kêu gọi phải có một cuộc bầu cử sớm sủa sau khi đảng LDK rút ra khỏi chính phủ liên minh cầm quyền của ông Thaci vì có một cuộc tranh cãi về người lãnh đạo đảng này lúc đó là Fatmir Sejdiu, mà cũng là tổng thống Kosovo.
Sauk hi ông Sejdiu từ chức tổng thống, ông đã bị thị trưởng thành phố Pristina, Isa Mustafa, đánh bật ra khỏi ban lãnh đạo của đảng LDK.
Một đảng khác có tên là Liên Minh vì Tương Lai của Kosovo, đã bị suy yếu vì lãnh đạo của đảng này, ông Ramush Haradinaj, trước đây là phiến quân nay đã bị tòa án tội phạm chiến tranh La Haye xét xử lại.
Trong số các thách thức nổi bật của Kosovo là tình trạng thất nghiệp mà nay đã lên tới 45% - và tỷ lệ này còn cao hơn trong giới thanh niên – và Kosovo là một trong các nền kinh tế yếu kém nhất của Âu châu.

Mặc dù được nhiều nước Âu châu công nhận, thế nhưng Kosovo vẫn chưa là thành viên của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng Albania đa số đang bị áp lực phải cho thấy khả năng xây dựng mối liên hệ hòa bình với cộng đồng người Serbia thiểu số.
Dân số người Serbia hiện vào khoảng 120.000 người trong tổng số hai triệu người dân Kosovo.
Đa số người Serbia hiện vẫn còn sống trong các khu biệt lập dưới sự canh giữ của binh sĩ vãn hồi hòa bình của Nato, và nhiều người sống tập trung tại mạn bắc giữa thành phố bị chia đôi Mitrovica và biên giới với Serbia.
Nhiều bích chương tại Mitrovica kêu gọi người Serbia tẩy chay bầu cử, trong số này có một tấm có hàng chữ “ Hãy nói không với cuộc bầu cử tại quốc gia giả hiệu Kosovo”.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Kosovo, ông Christopher Dell, đã cãnh báo rằng bất cứ mưu toan nào nhằm chia rẽ Kosovo đều có khả năng dấy lên trở lại tình trạng bạo động vì lý do chủng tộc trong cả vùng này, theo một loạt các điện tín ngoại giao mật được trang mạng Wikileaks công bố cho biết hôm thứ Năm.
Đại sứ Dell nói: "Không ra tay nhanh chóng có nghĩa là sẽ mất phía bắc của Kosovo và dấy lên trở lại các vụ bạo động vì lý do chủng tộc như hồi thập niên 1990”.
Theo BBC