Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hy Lạp tê liệt vì cuộc tổng bãi công

15/12/2010 2 phút đọc Trọng Thành
Ngày 15/12/2010, Hy Lạp bị tê liệt hoàn toàn vì cuộc tổng bãi công 24 giờ, bắt đầu vào lúc 0 giờ nhằm phản đối
Hy Lạp tê liệt vì cuộc tổng bãi công
Ngày 15/12/2010, Hy Lạp bị tê liệt hoàn toàn vì cuộc tổng bãi công 24 giờ, bắt đầu vào lúc 0 giờ nhằm phản đối các biện pháp khắc khổ mới vừa được Quốc hội nước này thông qua trong đêm 14/12. Hoạt động trong mọi khu vực, từ giao thông cho đến các dịch vụ công cộng, tất cả đều bị ngưng trệ.
 
Biểu tình ở Athen, Hy Lạp, chống chính sách khắc khổ của chính phủ, đã diễn ra ngay ngày 14/12/2010
Biểu tình ở Athen, Hy Lạp, chống chính sách khắc khổ của chính phủ, đã diễn ra ngay ngày 14/12/2010. REUTERS
 

Toàn bộ 400 chuyến bay đến và đi đã bị hủy bỏ. Ngành vận tải đường sắt và đường bộ gần như bị ngưng lại hoàn toàn. Tất cả báo giới cũng tham gia vào cuộc tổng bãi công 24 giờ. Các khu vực đồng thời bị tê liệt là trường học, bệnh viện, tòa án, ngân hàng, và các công sở lớn, đặc biệt là ngành điện và bưu điện.

 

Ngày hành động lần thứ bảy này của các nghiệp đoàn Hy Lạp, thực hiện theo lời kêu gọi của Liên hiệp các công đoàn Châu Âu (CES), đã biến thành một cuộc tổng bãi công chống lại việc cắt giảm lương bổng một cách phổ biến, ảnh hưởng đến toàn bộ những người làm công ăn lương tại nước này. Cụ thể là các biện pháp khắc khổ mới được thông qua theo thủ tục khẩn cấp, tại Quốc hội Hy Lạp trong đêm 14/12, với 156 phiếu thuận và 130 phiếu chống.

 

Đây là loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng thứ hai mà chính quyền Hy Lạp áp dụng, sau khi loạt biện pháp thứ nhất được đưa ra vào tháng 5 năm nay.

 

Các cải cách kể trên được áp dụng theo đòi hỏi của Liên hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, để nước này có thể tiếp tục nhận được đợt giải ngân thứ tư, dự kiến vào tháng 2 sang năm, với 15 tỷ euro, trong tổng số 110 tỷ mà Hy Lạp sẽ nhận được để đối phó với khủng hoảng.

 

Biểu tình chống chính sách khắc khổ, theo lời kêu gọi của Liên hiệp các công đoàn Châu Âu, đồng thời diễn ra tại nhiều thành phố, như Bruxelles, Luxembourg, Paris, Strasbourg, Praha.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu