Một công điện ngoại giao của Hoa Kỳ bị tiết lộ trích lời lãnh tụ lập quốc Singapore, ông Lý Quang Diệu dùng ngôn từ nói về giới tướng lãnh cai trị Miến Điện là "ngu xuẩn" và "đần độn."

Theo bức công điện, thì ông Lý nói với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2007 rằng thương lượng với các nhà lãnh đạo quân nhân Miến Điện cũng giống như "nói chuyện với những kẻ chết rồi."
Bức công điện trích lời ông Lý nói rằng họ đã quản lý sai nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, và rằng ông đã "chào thua họ cách đây cả chục năm."
Bức công điện bị tiết lộ trên trang WikiLeaks ghi nhận một cuộc đối thoại giữa ông Lý Quang Diệu và hai nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ.
Theo bức công điện thì ông Lý không hy vọng gì nhiều đến khả năng cải thiện tại Miến Điện cho đến khi thế hệ trẻ bớt "trì độn" hơn lớp tướng lãnh hiện nay lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Ông Lý nói thậm chí cho đến lúc đó cũng rất khó có chuyện giới cầm quyền Miến Điện sẽ chia sẻ quyền hành với bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập được công chúng ủng hộ - người được trả tự do hối tháng trước sau nhiềm năm bị giam cầm.
Ông Lý nói bà Suu Kyi là "một lời nguyền" đối với chế độ quân nhân cầm quyền của Miến Điện.
*
Ông Lý Quang Diệu: ASEAN lẽ ra không nên nhận VN, Campuchia, Lào
Theo các công điện ngoại giao mật của Mỹ bị phát tán trên trang web Wikileaks hôm thứ Tư, thì cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu của Singapore đã bày tỏ lo ngại về một số nước trong Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tin của DPA nói rằng theo một công điện được Wikileaks phổ biến cách đây vài tuần, thì trong một buổi họp giữa ông Lý Quang Diệu với các nhà ngoại giao Mỹ ở Singapore hồi tháng 10, năm 2007, chính khách lão thành của Singapore nói sự ổn định của khu vực Đông Nam Á sẽ được củng cố, theo chừng mực ASEAN có thể tăng hiệu năng của mình.
Tuy nhiên, ông Lý Quang Diệu bình luận rằng lẽ ra Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam không nên được thâu nhận vào ASEAN trong những năm 1990.
DPA tường thuật các thành viên lâu năm của ASEAN thường có ác cảm với chủ nghĩa cộng sản, tin nói rằng ông Lý Quang Diệu nói các hội viên cũ của ASEAN chia sẻ một số gia trị chung, và những giá trị ấy đã bị “vẩn đục” vì những nước hội viên mới.
Theo công điện ngoại giao của Mỹ bị tiết lộ, ông Lý Quang Diệu nói những vấn đề kinh tế và xã hội của các nước hội viên mới khiến người ta nghi ngờ các nước này sẽ không bao giờ có cách hành xử tương tự như các nước hội viên lâu năm.
*
WikiLeaks: Hoàng hậu Thái Lan can dự vào vụ lật đổ ông Thaksin
Một điện thư ngoại giao Hoa Kỳ liên kết Hoàng hậu Sirikit của Thái Lan can dự vào vụ lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006
Trong bức điện tín năm 2008, Đại sứ Hoa Kỳ Eric John nói rằng ông được người thừa kế ông Thaksin trong chức vụ Thủ tướng Thái Lan cho biết là ông ta tin rằng Hoàng hậu Sirikit đã gián tiếp nhúng tay vào vụ lật đổ ông Thaksin.
Ông Samak Sundaravej cũng được trích thuật nói rằng có những bất đồng về chính trị giữa Hoàng hậu Sirit và Quốc vương Bhumibol Adulyadej.
Quốc vương Bhumibol, đã vào bệnh viện trên một năm nay, là vị vua trị vì lâu nhất thế giới hiện nay. Ông được nhiều người sùng kính tại Thái Lan, nơi mà bất cứ một lời sỉ nhục hoàng gia nào cũng có thể bị tù đến 15 năm.
Ông Samak Sundaravej, từng nắm giữ chức vụ Thủ tướng từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2008, là một đồng minh thân cận của ông Thaksin.
Ông Samak bị lật đổ trong cuộc biến động chính trị kéo dài đã gây bất ổn cho Thái Lan kể từ khi ông Thaksin bị lật đổ, châm ngòi cho những cuộc biểu tình khiến cho trên 90 người thiệt mạng hồi đầu năm nay.
Ông Samak đã chết vì bệnh ung thư năm 2009.
Bức điện thư vừa kể là một trong 250.000 điện thư ngoại giao được Wikileaks đưa lên trang mạng hoặc cung cấp cho báo chí và đã được báo Guardian của Anh loan tải.
Theo VOA