
Một phiên toà xét xử các thanh niên bài ngoại chuyên hành hung người nước ngoài (S.Karpukhin /Reuters)
Ngày 11/12 vừa qua, một cuộc biểu tình lớn diễn ra tại Kremlin đã chuyển thành bạo lực, giữa một bên là cảnh sát và bên kia là hàng nghìn thành viên các nhóm cực hữu và cổ động viên bóng đá, đòi công lý cho một thân hữu bị giết hại trong cuộc xung đột với nhóm các cổ động viên có gốc gác từ vùng Kavkaz, nơi có đa số cư dân theo đạo Hồi.
Chiều 18/12, những người dân tộc chủ nghĩa kêu gọi biểu tình đông đảo tại phía bắc thủ đô Matxcơva. Trên mạng cũng lưu truyền thông tin về cuộc biểu tình của người Kavkaz. Cơ quan an ninh tuyên bố sẵn sàng giải tán cuộc tụ họp bất hợp pháp này. Xin nhắc lại là, ngày thứ tư, cảnh sát đã triển khai 3.000 người, tiến hành hàng trăm cuộc bắt giữ để ngăn cản các xung đột giữa hai cộng đồng này.
Cũng ngày 17/12, những người theo đạo Hồi tại thủ đô nước Nga không che dấu nỗi lo ngại của họ trước làn sóng bạo lực dân tộc chủ nghĩa đang dâng lên. Thường lệ thì mỗi thứ sáu hàng tuần, các hè phố xung quanh thánh đường chính của thủ đô nước Nga đều chật kín người. Nhưng ngày 17/12, ngay cả trong sân thánh đường cũng vắng người.
Người phụ trách thánh đường chính của thủ đô nước Nga, Ildar Khazrat Aliaoutdinov cho biết đã nhận được những đe dọa nặc danh. Ông cũng khuyên các tín đồ Hồi giáo không nên đi lại một mình và tránh ra đường vào ban đêm.
Trọng Thành (RFI)