
Quyết định của hội đồng thành phố Ishigaki ở Okinawa có ghi rõ: việc lập ngày kỷ niệm là nhằm minh chứng rõ ràng với cộng đồng quốc tế rằng quần đảo Senkaku, về mặt lịch sử, là phần lãnh thổ của Nhật Bản, qua đó giáo dục ý thức của người dân về vấn đề này.
Về mặt hành chính, Senkaku thuộc quyền quản lý của chính quyền thành phố Ishigaki. Chính quyền thành phố này đã nhiều lần thông qua các nghị quyết phản đối việc tàu cá Trung Quốc xâm nhập hải phận chung quanh quần đảo Senkaku.
Hôm 18/12, bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng ngay, nói rằng mọi mưu toan xâm hại chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc đều sẽ thất bại. Tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku / Điếu Ngư đã nóng lên kể từ sau vụ Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc gây ra vụ va chạm với tàu tuần dương Nhật Bản trên vùng biển Hoa Đông, ở khu vực gần quần đảo này.
Thuyền trưởng nói trên sau đó đã được thả về, nhưng hành động của Nhật Bản đã bị Trung Quốc phản đối dữ dội, biểu hiện qua việc cắt giảm đáng kể các trao đổi chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Hôm 18/12, tại Tokyo lại xảy ra một vụ biểu tình chống Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 2.000 người.
Thanh Phương (RFI)