Cảnh sát tuần tra tại Urumqi, Tân Cương, ngày 03/ 07/2010. Reuters/China
Cuộc tuần hành này đã làm cho chính quyền lo ngại, phải huy động trên 1.000 công an cảnh sát canh chừng. 18 tháng trước, xung đột sắc tộc giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán làm ít nhất 200 người chết và 1700 người bị thương theo số liệu của nhà nước Trung Quốc.
Giáo sĩ Mahemuti, trưởng giáo của ngôi đền Hồi giáo Hatenggeli, còn có tên là Đại Nam Môn, từ trần cách nay ba hôm, thọ 74 tuổi. Ông là một nhân vật lãnh đạo Hồi giáo có tiếng tăm tại Tân Cương từ 30 năm qua. Theo một người trách nhiệm ngôi đền thuật lại với AFP thì tang lễ đã tạo ra nhiều cuộc tập họp đông người.
Trong ngày 16/12/2010, khoảng 5000 tín đồ Hồi giáo đã đổ về ngôi đền Hatenggeli để cầu nguyện. Sau đó các tín đồ đã đi tuần hành trên đường phố Urumqi và giải tán trong ôn hòa.
Trung tâm Thông tin về Nhân quyền tại Hồng Kông cho biết thêm là ngay hôm giáo sĩ Mahemuti qua đời, hơn một ngàn công an, cảnh sát đã được bố trí tại trung tâm thủ phủ Urumqi và chung quanh đền thờ theo tinh thần của tình trạng thiết quân luật ban hành từ đầu tháng 7 năm 2009.
Các thông tin trên đây mới ra được AFP kiểm chứng hôm 19/12.
Ngôi đền Hatenggeli là nơi xuất phát đợt xung đột sắc tộc ngày 4 tháng 7 năm ngoái.
Tú Anh (RFI)