
Vụ việc xẩy ra hôm thứ bẩy tuần trước, khi chiếc tàu Trung Quốc bị đắm sau khi va chạm với tàu tuần duyên Hàn Quốc tại vùng biển cách cảng Gunsan của Hàn Quốc 72 dặm về phía tây bắc. Một thủy thủ Trung Quốc bị thiệt mạng, trong lúc một người khác vẫn mất tích.
Vào hôm 21/12, Trung Quốc đã đòi Hàn Quốc phải trừng phạt những người có liên quan đến vụ va chạm và phải bồi thường thiệt hại. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính Hàn Quốc là phía có lỗi trong sự cố này.
Seoul đã bác bỏ lời quy kết của Bắc Kinh, cho rằng tàu cá của Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã đánh bắt cá trên vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc, và khi bị chận giữ thì đã kháng cự dữ dội làm cho bốn người lính Hàn Quốc bị thương.
Tuy vậy, trong bối cảnh đang cần đến Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cần phải duy trì một quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh. Một quan chức bộ Ngoại giao Hàn Quốc xin giấu tên đã cho AFP biết là cả hai bên đều thấy rằng cần phải tham khảo ý kiến chặt chẽ với nhau để giải quyết vụ này một cách ổn thỏa. Theo nguồn tin này thì các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định cụ thể diễn biến của sự cố.
Một viên chức chính phủ Hàn Quốc, trả lời hãng tin Yonhap, cho biết là Seoul sẵn sàng cùng tham gia điều tra với Trung Quốc. Đối với nhân vật này, thì chính quyền Hàn Quốc không hề muốn vụ này biến thành một sự cố ngoại giao.
Trọng Nghĩa (RFI)