
Lính cấp cứu đang chuyển những người bị thương vào bệnh viện (AFP/H. Ahmed)
Vụ khủng bố đã xảy ra tại một khu vực bộ lạc nằm ở vùng tây bắc nước này. Từ khoảng vài tuần trở lại đây, bạo lực liên tiếp nổ ra tại các khu vực bộ lạc, nơi ẩn náu của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Thông tín viên Nadia Blétry tường trình từ Islamabad:
"Vụ khủng bố đã xảy ra ngày 25/12, tại một trung tâm phân phối lương thực quốc tế, thuộc huyện Bajaur, là một trong bảy « khu vực các bộ lạc », nằm dọc theo đường biên giới giữa Pakistan với Afghanistan. Bom phát nổ đúng vào giữa dòng người, đang xếp hàng đợi đến lượt nhận thực phẩm. Phần lớn các nạn nhân là dân thường, mục tiêu dễ dàng của các cuộc tiến công, bởi vì họ hoàn toàn không được bảo vệ.
Kể từ mấy tuần gần đây, bạo lực liên tiếp nổ ra tại khu vực các bộ lạc, là những nơi mà người nước ngoài không được phép lui tới. Khu vực các bộ lạc vốn nổi tiếng là đất thánh của các chiến binh Hồi giáo. Ngày 24/12, tại Mohmand, một huyện láng giềng với Bajaur, năm trạm gác đã bị khoảng 150 chiến binh Hồi giáo tấn công.
Và đến hôm 25/12, chính chương trình lương thực của Liên hiệp quốc đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công, hay nói một cách khác, quân khủng bố đã đánh vào một tổ chức đại diện cho chính quyền và các đồng minh phương Tây.
Trong lúc các chiến dịch quân sự của Islamabad chống lại quân Taliban được tăng cường từ hai năm trở lại đây, các chiến binh Hồi giáo muốn tỏ rõ rằng: họ vẫn luôn có khả năng gây bất ổn định tình hình trong khu vực. Năm 2008, quân đội Pakistan, đã tiến hành một đợt tấn công lớn tại huyện Bajaur, khẳng định các lực lượng cực đoan tại khu vực này đã được quét sạch. Tuy nhiên, ngày 25/12 cuộc tấn công khủng bố tại Bajaur đã cho thấy thực tế không phải là như vậy".
Cũng ngày 25/12, một cuộc tấn công bằng máy bay trực thăng của quân đội Pakistan tại huyện Mohmand, đã khiến cho ít nhất 40 quân nổi dậy thiệt mạng. Cuộc tấn công này để nhằm trả đũa cho trận đánh ngày 24/12 của 150 chiến binh Hồi giáo cũng tại huyện Mohmand, khiến cho 11 dân quân Pakistan và ít nhất 24 người phía lực lượng nổi dậy tử vong.
Trọng Thành (RFI)