Cộng đồng tại châu Âu đã dùng từ Thế hệ thanh niên “không-không” để chỉ những thanh niên từ 16 đến 30 tuổi không đi học và cũng không đi làm. Thế hệ này đã tăng lên đến 15% tại Tây ban Nha - theo báo cáo của OECD (tổ chức kinh tế, hợp tác và phát triển). Đây là một trong những chỉ số cao nhất ở châu Âu và chỉ đứng sau Italia (16%). Chỉ số trung bình của châu Âu là 10%.
Tại Bồ Đào Nha số thanh niên thuộc thế hệ “không-không” có khoảng 300 nghìn người.

Thế hệ không-không tại Châu Âu
Những thanh niên thuộc thế hệ “không-không” này thường cho rằng họ có khó khăn trong việc bắt đầu một công việc và xác định mục đích cho sự nghiệp của đời mình.
Cũng theo báo cáo của OECD, thanh niên Tây Ban Nha có rất ít quan hệ với các sở Lao động để tìm việc làm. Điều đó đòi hỏi nhà nước TBN cần đặt ra yêu cầu với các sở này để có chương trình tích cực hướng dẫn thanh niên tìm việc tại địa bàn trong nước và những nước trong Liên hiệp châu Âu.
Con số học sinh bỏ học tại Tây Ban Nha là 35,36%, cũng vào loại cao nhất châu Âu và hơn gấp đôi so với chỉ số trung bình của EU (15%).
Năm 2009 chỉ số thất nghiệp trong giới trẻ của Tây Ban Nha là 38%.
Hà Hải