
Cựu bộ trưởng Nội vụ Iouri Loutsenko. Ảnh chụp tại một cuộc họp báo hồi tháng giêng năm 2010. Ảnh: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Thông qua luật sư, ông Loutsenko cho biết bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ đầu độc ông Viktor Iouchtchenko vào năm 2004, khi ông này còn là ứng cử viên tổng thống Ukraina.
Là bộ trưởng Nội vụ từ năm 2005 đến 2006 và từ 2007 đến 2010, ông Loutsenko còn bị quy tội « lạm quyền »vì đã tuyển dụng tài xế riêng trái với quy định, gây thiệt hại cho Nhà nươc số tiền tương đương với hơn 3.600 euro. Với tội danh này, ông có thể lãnh án tù lên tới 8 năm.
Ông Loutsenko là một trong những nhân vật hàng đầu của cuộc Cách mạng Cam, phong trào nổi dậy của nhân dân Ukraina, đã đưa ông Iouchtchenko lên nắm quyền cùng với đồng minh Timochenko. Nhưng trong thời gian trước cuộc bầu cử tổng thống 2010, hai nhân vật này lại trở thành kẻ thù không đợi trời chung.
Bản thân bà Timochenko cũng bị truy tố với tội danh lạm quyền và biển thủ. Nếu bị xem là có tội, bà có thể lãnh án từ 7 đến 10 năm và bị cấm giữ một số chức vụ trong 3 năm.
Thanh Phương (RFI)