
Tổng cộng, hôm 26/12, 150 chuyến bay từ sân bay này đã bị hủy hoặc bị chậm lại. Nhiều chuyến bay cũng đã bị hủy ở một sân bay quốc tế khác của Matxcơva là Cheremetievo. Hôm 27/12, hàng chục chuyến bay tiếp tục bị hủy hoặc bị trễ ở cả hai sân bay quốc tế nói trên.
Tại Matxcơva, lưu thông cũng bị tê liệt do trời mưa đúng vào lúc nhiệt độ rơi xuống gần 0° C, khiến đường phố rất trơn trợt. Theo nguồn tin y tế do Interfax trích dẫn, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đã có hơn 1.300 người bị thương vì trợt ngã. Đến mức mà chính quyền thành phố khuyên người dân Matxcơva là chỉ nên ra khỏi nhà trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp.
Trong khi đó, ở bờ phía Đông Bắc của Hoa Kỳ, do bão tuyết, nhiều hãng hàng không hôm qua cũng đã hủy hơn 1.500 chuyến bay từ các phi trường New York, Philadelphia và Boston, khiến hàng triệu người dân Mỹ bị kẹt lại đúng vào những ngày lễ cuối năm.
Trong một cuộc họp báo hôm 26/12, thị trưởng New York - Michael Bloomberg đã kêu gọi người dân thành phố này hết sức thận trọng, vì gió thổi với vận tốc lên tới 90/giờ, trong khi đường rất trơn.
Các tỉnh bờ biển Đại Tây Dương của Canada hôm 27/12 cũng đang chuẩn bị đối phó với bão tuyết di chuyển từ bờ biển phía Bắc của Hoa Kỳ. Hãng Air Canada đã thông báo là nhiều chuyến bay có thể sẽ bị hủy hoặc bị trễ.
Thanh Phương (RFI)