
China Guardian Auction đã trở thành một trong 5 nhà bán đấu giá lớn nhất thế giới. Trong đợt bán đấu giá tại Bắc Kinh vào tháng 9 vừa qua, công ty này đã trưng bày 5500 cổ vật tại một khách sạn hạng sang của thủ đô, và đây chỉ là một trong sáu điểm hẹn của China Guardian Auction với công chúng Trung Quốc hàng năm. Doanh thu của China Guardian Auction trong một cuộc bán đấu giá như vậy có thể lên tới 240 triệu euro.
Mới chào đời năm 1993, China Guardian Auction nay đã trở thành một cộ trụ của Trung Quốc trong giới say mê nghệ thuật và văn hóa Trung Quốc. Công ty này có chi nhánh tại Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc, New York và Tokyo. Về phía những nhà mạnh thường quân thì các « đại gia » Trung Quốc cũng tỏ ra rất sành về đồ cổ. Các nhà tỷ phú của Hoa lục đẩy Hồng Kông lên hàng thứ ba sau Luân Đôn và New York trong số các thị trường quan trọng nhất của nhà bán đấu giá Christies.
Trong đợt bán đấu giá hồi đầu tháng vừa qua, ngay tại Hồng Kông Christies đã phá kỷ lục thu về 409 triệu đô la. Chỉ riêng chiếc đàn cổ Thất huyền cầm của thế kỷ thứ XII, một báu vật được dâng lên vua Tống Huy Tôn vào năm 1120 đã phá kỷ lục, thu về hơn 136 triệu nhân dân tệ tức gần 20 triệu đô la cho nhà Christies. Cây đàn này đã được đem ra bán dấu giá với cái giá ban đầu là 16 triệu yuan. Một bức thư pháp vẽ trên lụa cách nay 1600 năm được bán ra với cái giá gần 40 triệu đô.
Từ một vài năm nay, mua lại các tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc gần như trở thành một nghĩa vụ, nếu không muốn nói là một « hành động để bày tỏ lòng yêu nước » của một số các nhà tài phiệt, các nhà khảo cổ Trung Quốc. Theo lời giám đốc marketing China Guardian Auction 66% khách hàng của nhà bán đấu giá này là người Hoa. Sau nhiều năm « lưu lạc », nhiều kho tàng của Trung Quốc lại trở về Trung Quốc nhờ các cuộc bán đấu giá như trên.
Vậy ở đây một câu hỏi khác được nêu lên: trong trường hợp cụ thể của China Guardian Auction, nhà bán đấu giá này có được chính quyền Bắc Kinh hỗ trợ hay chăng ? bản thân China Guardian Auction đã trả lời nguyên văn như sau trên mạng internet: « nhà bán đấu giá này đã làm việc với chính quyền để phác thảo ra phương pháp và đường hướng hoạt động » và chính quyền đồng ý để China Guardian Auction qua các cuộc bán đấu giá đem một số những tác phẩm quý giá, những kho tàng nghệ thuật của Trung Quốc trở về các viện bảo tàng của Trung Quốc hay trở về với các nhà sưu tập.
Thanh Hà (RFI)