Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

LHQ cảnh báo nội chiến tại Bờ Biển Ngà

31/12/2010 4 phút đọc Theo: Bbc
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cảnh báo ủng hộ viên của tổng thống đương nhiệm của Bờ Biển Ngà, Laurent
LHQ cảnh báo nội chiến tại Bờ Biển Ngà
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cảnh báo ủng hộ viên của tổng thống đương nhiệm của Bờ Biển Ngà, Laurent Gbagbo không tấn công đại bản doanh của đối thủ, ông Alassane Ouattara.
 
LHQ cảnh báo nội chiến tại Bờ Biển Ngà
LHQ cảnh báo nội chiến tại Bờ Biển Ngà.

Ông Ban nói, cuộc tấn công, dự định tiến hành vào thứ Bảy 31/12, rất có thể sẽ gây ra nội chiến.

 

Ông Ouattara là ứng viên tranh cử tổng thống được quốc tế công nhận thắng cử. Hiện ông đang được đặt dưới sự bảo vệ của quân lính gìn giữ hòa bình của LHQ tại thủ đô Abidjan.

 

Các nước Tây Phi láng giềng dọa sẽ rút quan hệ với ông Gbagbo. Ông Gbagbo trong khi đó nói, ông sẽ không tự nguyện rút lui, và sức ép của quốc tế, nếu quá căng thẳng, rất có thể sẽ gây ra nội chiến.

 

"Tôi không tin vào nội chiến. Tuy nhiên ai cũng hiểu nếu sức ép cứ tiếp tục như thế này, chúng sẽ chỉ đẩy Bờ Biển Ngà đến bờ nội chiến," ông Gbagbo phát biểu trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Euronews TV.

 

Ông Gbagbo nói thêm chuyện ông lui chức không đảm bảo hòa bình xuất hiện tại Bờ Biển Ngà.

 

Ông Gbagbo nói, việc tuyên bố ông Ouattara thắng cử là bất hợp pháp.

 

Cả hai chính trị gia, Gbagbo và Ouattara đều đã tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

 

Gbagbo nói không

 

Lãnh đạo Tây Phi vừa hoàn tất chuyến thăm Bờ Biển Ngà khi đương kim tổng thống Laurent Gbagbo từ chối nhường quyền cho đối thủ, ông Allasane Ouattara.

 

Các chính trị gia Tây Phi thông báo rằng ông Gbagbo có thể sẽ đối diện với hành động quân sự nếu ông không chịu lui chức và nhường quyền cho ông Allasane Ouattara. Ông Ouattara vốn được quốc tế công nhận là người thắng cuộc trong bầu cử tổng thống ở Bờ Biển Ngà.

 

Tranh cãi về kết quả bầu cử dẫn đến bất ổn ở nhiều nơi ở Bờ Biển Ngà. Hàng chục ngàn người bỏ nhà cửa ra đi, hơn 170 người bị giết hại. Có tin nói đến tra tấn.

 

Truyền thông nhà nước phát chương trình lên án những người chỉ trích ông Gbagbo.

 

Một số kênh truyền hình, do những người hậu thuẫn ông Gbagbo làm chủ, đưa tin nói rằng một khi ngoại quốc tấn công quân sự Bờ Biển Ngà, cuộc sống của nhiều triệu công dân từ các nước láng giềng Tây Phi sẽ bị đe dọa.

 

Trước đó một lính gìn giữa hòa bình của LHQ bị thương ở tay khi đoàn xe chở ông bị một đám đông ở địa phương có nhiều người ủng hộ ông Gbagbo, tấn công.

 

'Có qua có lại'

 

Tổng thống của Benin, Sierra Leone và Cape Verdi, tới thủ đô Adibjan của Bờ Biển Ngà với tư cách đại diện cho Ecowas, tổ chức trong vùng của các nước Tây Phi.

 

Chuyến thăm được coi như là cơ hội cuối cùng khẩn cầu ông Gbagbo nhường quyền một cách hòa bình cho ông Ouattara. Hiện ông Ouattara đang ở trong một khách sạn, đặt dưới sự bảo vệ của 800 binh lính giữ gìn hòa bình của LHQ.

 

Chi tiết của chuyến thăm chưa lọt ra ngoài. Tuy vậy tổng thống Benin, Boni Yayi cho phái viên hay: "Mọi việc tiến triển tốt."

 

Tuy nhiên trong tuyên bố về sau, người ta thấy có vẻ ông Gbagbo giữ vững thái độ không nhường quyền của ông.

 

Một trong các cố vấn của ông cho đài BBC hay ông Gbagbo vẫn là tổng thống được dân bầu ra của Bờ Biển Ngà. Và rằng can thiệp của khối Ecowas là một phần của "âm mưu quốc tế nhằm lật đổ ông".

 

Chính quyền của ông Gbagbo cũng nói họ sẽ trục xuất nhà ngoại giao của bất cứ nước nào, vốn không chịu công nhận đại diện ngoại giao do ông chỉ định.

 

"Chính phủ muốn thông báo các bên liên quan biết, Bờ Biển Ngà có quyền chấm dứt hoạt dộng của phái bộ ngoại giao của những nước không chịu công nhận quan chức ngoại giao của Bờ Biển Ngà," tuyên bố của chính phủ viết.

 

Theo BBC

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu