Chính quyền Pháp khẳng định, đây là những nhà báo thực thụ và họ đã bị bắt làm con tin khi đang thực hiện phóng sự cho đài truyền hình France 3 thuộc France Television.
Trước đó, trong một tuyên bố gửi tới AFP, một phát ngôn viên của quân Taliban nói rằng họ bắt giữ hai nhà báo Pháp vì hai lý do: Hai người này đã liên lạc với quân Taliban, sau đó, họ đi đến một khu vực mà không được phép của quân Taliban và hai người này đang thu thập các thông tin theo kiểu gián điệp.
Bộ Ngoại giao Pháp đã cực lực bác bỏ lời cáo buộc phi lý này. Ủy ban ủng hộ hai con tin cũng lên tiếng phản đối và cho rằng đó là những cáo buộc không thể chấp nhận được, hoàn toàn không có cơ sở.
Đài truyền hình France Television coi những cáo buộc nói trên là không có cơ sở và khôi hài, đồng thời khẳng định Hervé Ghesquière và Stephane Taponier là hai nhà báo chuyên nghiệp, lão luyện, đã từng làm nhiều phóng sự tại Pháp và ở nước ngoài. France Television cũng nói rõ là hai nhà báo cùng với các trợ lý người Afghanistan đã bị bắt làm con tin trong lúc họ đang thu thập các nhân chứng là thường dân Afghanistan để hoàn tất phóng sự và họ không tìm cách liên lạc với quân Taliban.
Phát ngôn viên quân Taliban còn tố cáo chính phủ Pháp « vô trách nhiệm », từ ngữ trong nguyên văn, không chú ý nhiều đến những yêu sách mà quân Taliban cho rằng rất đơn giản và dễ dàng đáp ứng, được đưa ra cách nay một năm.
Theo đại diện đài truyền hình France Television, khi đưa ra những cáo buộc nói trên, có thể quân Taliban muốn gây sức ép đối với chính phủ Pháp. Trong khi đó, bộ Ngoại giao Pháp cho biết là từ một năm nay, Paris vẫn liên tục duy trì các cuộc nói chuyện nhằm giải thoát sớm nhất cho hai nhà báo.
Đức Tâm (RFI)