
Một nhà máy gây ô nhiễm tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. REUTERS/Stringer
Theo Tân Hoa Xã, quyết định nói trên nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn mới về môi trường do chính phủ ban hành. Trong khi đó, khoảng 20 ngàn công nhân viên của tập đoàn vẫn chưa rõ tương lai của họ sẽ ra sao.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường trình.
« Được xây dựng từ năm 1919 cách quảng trường Thiên An Môn 17 km, tập đoàn thép lớn nhất của Trung Quốc di chuyển. Từ đêm khuya đến sáng sớm, tiếng chó sủa của những các nhân viên bảo vệ vang lên, đằng sau cánh cửa to nặng của cổng vào tập đoàn, có một phòng đợi mới để cho công nhân viên chờ xe bus đưa đến địa điểm mới.
Một quan chức của tập đoàn cho biết, 8000 công nhân viên phải đi xe bus. Đó là những người sống tại Bắc Kinh và bây giờ họ phải làm việc tại những cơ sở mới mới. Sau khi làm việc liên tục 12 ngày ở đó, họ trở về nhà ở Bắc Kinh để nghỉ 4 ngày. Lúc đầu, các công nhân viên phải đợi xe bus ở ngoài cổng, nhưng do trời lạnh, tập đoàn cho xây dựng một phòng đợi ở bên trong.
Để đến chỗ làm mới ở tỉnh Hà Bắc, phải mất 3h40 đi tàu điện ngầm rồi xe bus. Đối với ban lãnh đạo tập đoàn, việc di chuyển này mang tính chiến lược, tuyến đường thông ra biển sẽ cho phép giảm chi phí vận chuyển. Đối với chính phủ thì việc di chuyển cơ sở gây ô nhiễm nhất thành phố này trước tiên đáp ứng những tiêu chuẩn mới về môi trường được đưa ra từ khi Trung Quốc tổ chức Thế Vận Hội Olympic.
Những nhân viên cuối cùng làm việc tại cơ sở cũ của tập đoàn không chia sẻ sự hào hứng này. Với cặp mắt mệt mỏi, một công nhân, đã từng làm việc tại nhà máy 21 năm, nói : Tôi sẽ đi làm việc tại nhà máy mới sau Tết Nguyên đán. Sẽ vất vả đấy. Tôi sẽ có ít thời gian để chăm sóc con. Đa số nhân viên không muốn di chuyển nơi làm việc. 10% trong số họ sẽ bị mất việc làm.
Cho đến nay, 22 000 nhân viên của tập đoàn chưa nhận được những đề nghị cụ thể. Những lời hứa hẹn của ban giám đốc về việc phân công lại công tác, về hưu sớm vẫn chưa thấy được thực hiện. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là một phần đất tại cơ sở cũ rộng 700 hectare ở giữa Bắc Kinh sẽ được cải tạo thành công viên giải trí với chủ đề: lịch sử ngành công nghiệp của thủ đô ».
Đức Tâm (RFI)