Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Iran mời đại sứ các nước thăm quan các địa điểm hạt nhân

04/01/2011 3 phút đọc Trọng Thành
Ngày 4/1/2011, Teheran đã chính thức tuyên bố mời đại sứ một số nước thuộc nhóm 5+1, Liên hiệp Châu Âu và đại
Iran mời đại sứ các nước thăm quan các địa điểm hạt nhân
Ngày 4/1/2011, Teheran đã chính thức tuyên bố mời đại sứ một số nước thuộc nhóm 5+1, Liên hiệp Châu Âu và đại diện các nước không liên kết, thăm các cơ sở hạt nhân của Iran vào thời gian từ ngày 15-16/1 tới. Tuyên bố này do người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong buổi họp báo hàng tuần.
 
Toàn cảnh nhà máy nước nặng Arek, cách Teheran 190 km về phía tây nam, là nơi cung cấp nhiêu liệu chủ yếu cho các lò phản ứng hạt nhân. Ảnh chụp 28/6/2006.
Toàn cảnh nhà máy nước nặng Arek, cách Teheran 190 km về phía tây nam, là nơi cung cấp nhiêu liệu chủ yếu cho các lò phản ứng hạt nhân. Ảnh chụp 28/6/2006. REUTERS/Handout/Files

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, cuộc thăm quan diễn ra trước cuộc họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), giữa Iran và các nước thuộc nhóm 5+1 (bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) về vấn đề hạt nhân của Iran, là một dấu hiệu tốt cho hợp tác giữa Iran và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA).

 

Mặc dù, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran từ chối đưa ra danh sách các nước được mời, nhưng theo các nguồn tin từ Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong nhóm 5+1, chỉ có Nga và Trung Quốc là nằm trong số khách mời. Danh sách mời bao gồm: Hungary, với tư cách là Chủ tịch Liên hiệp Châu Âu, đại diện các nước Liên đoàn Ả Rập, Ai Cập và Cuba.

 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã nhận được giấy mời và tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Iran về chủ đề này.

 

Đức nói chưa nhận được lời mời, trong khi nhiều nước khác chưa trả lời về chuyện này.

 

Xin nhắc lại là, tháng 6/2010, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết mới trừng phạt Iran trên phương diện kinh tế, để buộc nước này từ bỏ các hoạt động nhạy cảm trong chương trình hạt nhân. Nhiều nước khác, như Mỹ, Canada, Liên hiệp Châu Âu, Úc, Nhật, Hàn Quốc, cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung. Nhóm 5+1 và Iran đã trở lại gặp nhau tại Geneva hồi đầu tháng 12 để tiếp tục các đàm phán hạt nhân, bị ngưng trệ từ 14 tháng nay. Kết thúc cuộc gặp này, các phía hẹn sẽ tiếp tục cuộc đối thoại tại Istanbul vào cuối tháng 1/2011.

 

Nhiều nước Phương Tây lo ngại Teheran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự, điều mà Iran thường xuyên bác bỏ. Về chủ đề này, ngày 29/12/2010 vừa qua, ngoại trưởng Israel đã khẳng định, "nhiều khó khăn kỹ thuật" khiến quá trình sản xuất bom nguyên tử của Teheran bị chậm lại một vài năm.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu