Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Tây Ban Nha

04/01/2011 2 phút đọc Đức Tâm
Hôm 04/01/2011, phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu viếng thăm Tây Ban Nha, mở đầu chuyến đi châu Âu kéo
Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Tây Ban Nha
 Hôm 04/01/2011, phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu viếng thăm Tây Ban Nha, mở đầu chuyến đi châu Âu kéo dài cho đến ngày 12/01/2011. Ngoài Tây Ban Nha, ông Lý Khắc Cường sẽ công du Đức và Anh Quốc.
 
Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Reuters

Phó thủ tướng Trung Quốc đến Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này đang gặp khó khăn về tài chính. Từ năm 2008 đến nay, nợ công của Tây Ban Nha không ngừng tăng. Trong năm 2010, nợ công đã tăng tới 16,3%.

 

Trung Quốc rất quan tâm đến thị trường châu Âu. Đây là đối tác thương mại quan trọng của Bắc Kinh. Qua việc đầu tư vào công trái của một số nước châu Âu, Trung Quốc muốn đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ, hiện lên tới hơn 2600 tỷ đô la. Ngày 23/12 vừa qua, đại diện bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng giúp đỡ các nước trong khu vực đồng euro vượt qua cuộc khủng hoảng.

 

Theo giới quan sát, bên cạnh yếu tố kinh tế, Trung Quốc còn muốn tranh thủ dịp này gây áp lực để châu Âu bãi bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí được áp dụng từ sau vụ đàn áp phong trào dân chủ Thiên An Môn, năm 1989.

 

Ông Enrique Fanjul, nguyên tham tán kinh tế Tây Ban Nha tại Trung Quốc, nhận định:

 

« Trung Quốc đã bắt đầu mua các công trái mà Tây Ban Nha phát hành để thanh toán các khoản nợ cách nay tương đối lâu và tôi nghĩ là họ sẽ còn tiếp tục làm như vậy. Điều này tốt cho Tây Ban Nha, bởi vì không những có đối tác cung cấp vốn mà hành động của Trung Quốc còn là một thông điệp chứng tỏ lòng tin đối với nền kinh tế Tây Ban Nha.

 

Trung Quốc nhận thấy là mặc dù có một số vấn đề, nền kinh tế Tây Ban Nha vẫn đáng tin tưởng và vững chắc. Điều quan trọng là phải chú ý đến khía cạnh chính trị : Khi làm chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, Tây Ban Nha chủ trương bãi bỏ cấm vận bán vũ khí cho Trung Quốc, lệnh cấm vận này tồn tại từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đến nay. Động thái này có tính biểu tượng chính trị hơn là khả thi, nhưng Trung Quốc đã đánh giá lập trường của Tây Ban Nha là tích cực và thực tế ».

 

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu