
Ông Lý, nhân vật được cho là chuẩn bị lên nắm một trong hai chức vụ cao cấp nhất ở Trung Quốc khi quyền lực được chuyển sang một thế hệ mới, tiếp bước Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm châu Âu vài tháng trước.
Khi đó, ông Ôn đã đến Hy Lạp, nơi phái đoàn Trung Quốc ký một loạt hợp đồng mua các cơ sở kinh tế tại quốc gia bị khó khăn kinh tế.
Phía Hy Lạp lúc đó hy vọng rằng đồng vốn của Trung Quốc, nước đang có nhiều thặng dư ngoại tệ, sẽ giúp Athens khôi phục nền kinh tế.
Nay, có vẻ như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường đang làm chuyện tương tự khi đến thăm Tây Ban Nha, nước hiện gánh chịu nhiều khoản nợ công.
Trong bài đăng trên báo Tây Ban Nha, tờ El Pais hôm đầu tuần, ông Lý Khắc Cường bày tỏ công khai rằng, "Trung Quốc có niềm tin vào nền kinh tế nước này và sẵn sàng mua công trái chính phủ Tây Ban Nha ban hành".
Theo bình luận của ông Trần Thời Vinh (Chen Shirong), biên tập viên chuyên về Trung Quốc của BBC World Service, ông Lý Khắc Cường đang thực hiện kế hoạch mua bán của Trung Quốc.
Bắc Kinh quyết định đổ tiền vào ngành ngân hàng, năng lượng, giao thông và viễn thông châu Âu, mà lần này cụ thể là ở Tây Ban Nha.
Liên hiệp châu Âu (EU), hiện là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc với trao đổi thương mại hai lên đạt trên 450 tỷ đô la Mỹ chỉ trong năm 2010.
Trung Quốc, theo ông Trần Thời Vinh, có nhu cầu tham gia hỗ trợ các nước thuộc khu vực đồng euro như Hy Lạp và Tây Ban Nha, bên cạnh Đức.
Nhờ thặng dư mậu dịch, Trung Quốc có trong quỹ ngoại hối 2,5 nghìn tỷ đô la.
Trái phiếu của chính phủ Mỹ và các nước châu Âu là phương tiện quan trọng để Trung Quốc đầu tư khoản tiền đó ra nước ngoài.
Các nước châu Âu cũng hối thúc Trung Quốc cân bằng lại quan hệ thương mại với họ.
Mặt khác, dù Bắc Kinh chuyển sang chính sách tăng tiêu thụ nội địa để điều chỉnh nền kinh tế bị mất cân bằng, ngoại thương vẫn là động cơ chính cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai trước mắt.
Trung Quốc cũng tích cực tham gia và đóng góp vào chương trình cứu trợ Hy Lạp và Ireland gần đây do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.
Tuy vậy, cũng có những lo ngại từ một số thủ đô châu Âu về ảnh hưởng ngày càng tăng của sức mạnh kinh tế Trung Quốc do tăng trưởng cao trong nhiều năm đem lại.
Theo BBC